Bệnh nhân Võ Thị Hoa, giáo viên Trường THCS An Hải, nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, sốt cao, huyết áp thấp, có nguy cơ tử vong, nhưng biển động, gió cấp 9, cấp 10 nên không thể chuyển vào bệnh viện trong đất liền được.
Trước tình hình cấp bách, các y bác sĩ đã hội chẩn, huy động mọi máy móc thiết bị và quyết định phẫu thuật. Sau gần một giờ, ca mổ thành công, bệnh nhân Hoa được cứu sống trong niềm vui của gia đình.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Trung tâm Quân dân y Lý Sơn còn nghèo nàn nên nhiều năm qua khi ốm đau, bệnh tật, người dân trên đảo đều phải vào đất liền để khám chữa bệnh.
VĂN MỊNH
Mạng người là quí nhất trên đời. Tôi nghĩ Lý Sơn nên được trang bị thật tốt về y tế: thiết bị, y bác sĩ. Không muốn tốn phí, cứ chạy về đất liền, lúc nguy cấp làm sao?