25/11/2012 05:40 GMT+7

Nghi bệnh "lạ" ở Quảng Ngãi lan qua xã mới

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TT - Chiều 24-11, ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), xác nhận mới phát hiện một trường hợp bị nghi hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân.

Bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi: Thêm người tử vong

Đó là bé Phạm Văn Xí (4 tuổi), ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Khi có triệu chứng bị đau, Xí đã được gia đình chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Qua tiếp nhận, các bác sĩ phát hiện em Xí đau bụng, da mẩn đỏ, chỉ số men gan tăng bất thường và cao liên tục.

Qua hai lần xét nghiệm, kết quả cho thấy men gan của em Xí lúc đầu là 120 đơn vị, sau tăng lên 180 rồi đến 283 đơn vị. Ngoài ra, em Xí còn có dấu hiệu hoại tử tế bào gan. Theo chẩn đoán, các bác sĩ thấy triệu chứng tương tự hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân đã xuất hiện nhiều tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, xã có chung ranh giới với xã Ba Vinh.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã quyết định chuyển em Xí vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM. “Sợ nhất là bệnh này tái phát theo chu kỳ. Bởi hai năm qua, vào thời gian này bệnh xuất hiện một số trường hợp, sau đó đến Tết Nguyên đán xảy ra nhiều hơn và bùng phát mạnh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 hằng năm” - ông Phong nhận định.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên