29/10/2012 07:25 GMT+7

Người con hiến gan cho mẹ xuất viện

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Ngày 28-10, PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, trưởng khoa ngoại - gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết bệnh nhân Diệp Hữu Lộc (22 tuổi, ở Đắk Nông, người con đã hiến gan cho mẹ ngày 12-10) đã xuất viện sau 15 ngày được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, thời gian đầu sau khi hiến gan, Lộc phải hạn chế tối đa những thức ăn không tốt cho gan như những thực phẩm chứa nhiều chất béo. Ngày 27-11, khi Lộc quay lại Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám, các bác sĩ sẽ chụp CT để đánh giá thể tích gan đã hồi sinh.

Về mẹ của Lộc, bà Cung Thị Kim Đính (52 tuổi) đã đi lại, ăn uống được. Các kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan được ghép hoạt động tốt, không thấy hiện tượng thải ghép.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên