20/09/2012 02:12 GMT+7

TP.HCM và Gia Lai ngộ độc rượu nhiều nhất nước

L.ANH
L.ANH

TT - Năm năm từ 2007-2012, cả nước xảy ra 196 vụ ngộ độc rượu, làm 249 người mắc, 66 người tử vong.

Ba loại rượu thường gặp ở các vụ ngộ độc nhất là rượu trắng (27,8% số vụ), rượu trắng có hàm lượng methanol cao (30,6%) và rượu ngâm cây rừng độc (16,7%).

TP.HCM và Gia Lai là hai địa phương ghi nhận nhiều vụ ngộ độc rượu nhất nước, mỗi địa phương chiếm 15,2% số vụ. Báo cáo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm về ngộ độc do lạm dụng rượu vừa cho hay.

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, VN có 328 cơ sở sản xuất rượu lớn, sản lượng 360 triệu lít/năm, 320 cơ sở sản xuất nhỏ sản lượng dưới 1 triệu lít/năm/cơ sở và các hộ gia đình sản xuất 250 triệu lít/năm.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên cũng cho rằng methanol nguyên chất dùng cho công nghiệp dạng thùng của Trung Quốc rất rẻ, nên có hiện tượng cho methanol nguyên chất vào rượu nhẹ làm tăng độ rượu và bán ra thị trường.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên