15/12/2011 03:04 GMT+7

Mới phải nằm hành lang, chưa nằm... gầm giường

L.ANH
L.ANH

TT - Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã trần tình như thế khi nói về tình trạng quá tải bệnh viện ở Hà Nội, tại cuộc làm việc chống quá tải bệnh viện với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ngày 14-12.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, tỉ lệ giường bệnh ở Hà Nội mới đạt 14 giường/vạn dân (cả nước đã đạt 21 giường). Song ông Hiền cho rằng quá tải bệnh viện ở Hà Nội chưa trầm trọng bằng TP.HCM, người bệnh mới nằm ở hành lang, chưa phải nằm... gầm giường.

Tuy nhiên trước đó, Bộ trưởng Tiến đã rất bức xúc khi đi thăm Bệnh viện Xanh Pôn do chứng kiến việc quá tải kéo dài nơi đây. Vì vậy, tại buổi làm việc này, bà Tiến yêu cầu phải nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin vào việc khám chữa bệnh, phòng kế hoạch tổng hợp và ban giám đốc bệnh viện cùng bàn cách “lọc” thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm, bệnh nhân đến khám về nhóm riêng.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn 2012-2015, các dự án trọng điểm của ngành y tế gồm nâng cấp các bệnh viện ung bướu, đa khoa Sóc Sơn, Đông Anh, Sơn Tây, Hà Đông, Ba Vì, xây mới bệnh viện nhi, Bệnh viện Xanh Pôn cơ sở 2, Bệnh viện đa khoa 1.000 giường Mê Linh, bệnh viện mắt... Về lâu dài, kế hoạch đến năm 2020 quy hoạch năm cụm y tế đa chức năng đạt “tầm cỡ quốc tế” ở Gia Lâm, Hòa Lạc, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Sơn Tây. Đáng nói là trong dự án trọng điểm giai đoạn 2012-2015 Bệnh viện Xanh Pôn cơ sở 2 hiện chưa có đất để xây dựng!

Tuần tới, Bộ Y tế sẽ có cuộc làm việc tương tự ở Bắc Giang.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên