Về lý thuyết dịch có thể xuất hiện ở tất cả các lứa tuổi, nhưng thống kê nhiều năm qua cho thấy bệnh tay chân miệng tập trung ở nhóm trẻ dưới 15 tuổi, đặc biệt là nhóm tuổi học sinh mầm non. Tuy nhiên ở mùa dịch năm nay, có những bệnh nhân là nam thanh niên khỏe mạnh, thậm chí có trường hợp bệnh nhân tay chân miệng đã 73 tuổi.
![]() |
Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng |
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, các khu vực có dịch nên nhanh chóng thực hiện khử khuẩn bề mặt và dụng cụ bằng dung dịch chloramine B 2% hoặc các dung dịch khử trùng khác.
Theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, mười bệnh lây nhiễm có tỉ lệ mắc cao nhất ở VN năm 2010 là hội chứng cúm, tiêu chảy, hội chứng lỵ, dại, bệnh do virut adeno, sốt rét, quai bị, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi; năm bệnh dại, viêm não virut, liên cầu lợn, hội chứng lỵ, tiêu chảy có tỉ lệ tử vong cao nhất năm 2010.
* Ngày 26-7, nguồn tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có tới 297 bệnh nhi tại 20/27 huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hóa mắc bệnh tay chân miệng, nhiều nhất là ở huyện Triệu Sơn (126 trẻ), TP Thanh Hóa (52 trẻ)...
Ông Lê Tất Hải - giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết thêm do sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh tay chân miệng, nên từ đầu tháng 7 đến nay, số lượng bệnh nhi nhập viện khám và đến điều trị tại các cơ sở y tế tăng cao đột biến. Hiện nay, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa còn 81 bệnh nhi đang điều trị bệnh này.
Sau khi có hai bệnh nhi ở xã Triệu Thành (huyện Triệu Sơn) tử vong do bệnh tay chân miệng vào ngày 13 và 14- 7, số lượng trẻ vào viện khám, điều trị bệnh này tăng đột biến. Tuy có nhiều diễn biến phức tạp nhưng dịch bệnh tay chân miệng ở Thanh Hóa vẫn trong tầm kiểm soát của ngành y tế địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận