07/12/2010 05:11 GMT+7

Ngộ độc rượu ngâm hạt mã tiền

L.GIANG
L.GIANG

TT - Em Nguyễn Quốc C., 14 tuổi, trú xã Quảng Tùng (Quảng Trạch, Quảng Bình), vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện VN - Cuba Đồng Hới cứu sống. C. nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn mửa nhiều, co giật, cứng cơ... Theo người nhà, do nhầm tưởng ly rượu ngâm hạt cây mã tiền ông nội dùng xoa bóp tay chân là nước trà nên C. đã uống phải, dù chỉ uống khoảng 3ml nhưng bị ngộ độc nặng.

Hạt cây mã tiền chứa chất strychnine có độc tính cao, dân gian vẫn thường ngâm với rượu để xoa bóp, chữa các chứng nhức xương, cơ và khớp. Rượu ngâm hạt mã tiền lâu ngày sẽ có màu vàng hoặc nâu nhạt dễ tưởng nhầm là nước trà. Vì vậy, theo các bác sĩ, khi sử dụng rượu này cần đề phòng trẻ em uống phải, và không nên cất giữ chung với các loại rượu ngâm thuốc khác để tránh uống nhầm.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên