08/10/2010 08:03 GMT+7

Bệnh nhân ung thư tại VN tăng nhanh

L.ANH
L.ANH

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ hôm 7-10 bên lề hội thảo quốc gia về phòng chống bệnh ung thư, phó giám đốc Bệnh viện K Trần Văn Thuấn cho hay số người mắc bệnh ung thư ở VN đang gia tăng rõ rệt.

Năm 2000, tỉ lệ mắc chung của bệnh ung thư ở nam giới là 141/100.000 dân, năm 2010 đã lên đến 181/100.000 dân. Ở nữ giới, tỉ lệ này năm 2000 là 101/100.000 dân, năm 2010 tăng lên 134/100.000 dân. Trong đó những loại ung thư có tỉ lệ mắc mới tăng nhiều là ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản và ung thư tiền liệt tuyến.

Ở nữ là ung thư vú, dạ dày, ung thư phổi, đại trực tràng và ung thư giáp trạng. Theo ông Thuấn, tuổi thọ bình quân tăng, bệnh ung thư lại xuất hiện nhiều ở nhóm người cao tuổi, góp phần làm tỉ lệ người mắc ung thư tăng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho rằng các cơ sở y tế chuyên khoa ung thư mới đáp ứng 25-30% nhu cầu thực tế của người bệnh.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên