27/10/2008 05:02 GMT+7

Trẻ hiếu động thường học kém

BS LƯU KÍNH KHƯƠNG (Theo Lancet, UCLA health.org)
BS LƯU KÍNH KHƯƠNG (Theo Lancet, UCLA health.org)

TT - Có hai dạng rối loạn là rối loạn dạng thiếu tập trung và dạng liên quan với rối loạn kiểu hiếu động thiếu tập trung. Các loại rối loạn này ước tính ảnh hưởng 5-10% trẻ em trên thế giới.

Những đứa trẻ dễ quên và dường như không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ hoặc chú ý có thể bị rối loạn dạng thiếu tập trung. Hơn nữa nếu chúng dường như hiếu động quá mức và không thể kiểm soát hành vi, bác sĩ có thể nói đó là hiếu động thiếu tập trung. Các chuyên gia nói nguyên nhân liên quan tới sự mất cân bằng hóa chất trong não. Nó không chỉ liên quan đến việc học mà còn ảnh hưởng tới mối quan hệ cá nhân và dễ mất việc về sau trong cuộc sống. Nhiều trẻ trong số này cũng bị mất khả năng học và bị trầm cảm.

Thuốc có thể giúp trẻ suy nghĩ mạch lạc hơn và trầm tĩnh hơn trong một thời gian. Nhưng thuốc cũng có thể có tác dụng phụ như sụt cân và rối loạn giấc ngủ. Còn nhiều tranh cãi về y đức của việc kê thuốc cho trẻ em.

BS LƯU KÍNH KHƯƠNG (Theo Lancet, UCLA health.org)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên