17/05/2008 08:20 GMT+7

Phá thai bằng thuốc trên bệnh nhân có vết mổ lấy thai cũ

 KIM SƠN - L.TH.H.
 KIM SƠN - L.TH.H.

TT - BS Hoàng Thị Diễm Tuyết (BV Từ Dũ) đã tiến hành nghiên cứu sử dụng thuốc Mifepristone, Misoprostol uống để phá thai cho 210 trường hợp đã ít nhất một con, sinh mổ nay mang thai với tuổi thai dưới 50 ngày. Tỉ lệ sẩy thai hoàn toàn đạt 87,6%, không có trường hợp nào vỡ tử cung trong và cũng không có trường hợp nào nhiễm trùng sau phá thai bằng thuốc.

"Hiệu quả phá thai bằng thuốc trên bệnh nhân có vết mổ lấy thai cũ” là một trong các đề tài báo cáo được quan tâm tại Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần 8 được tổ chức trong hai ngày 15 và 16-5 tại TP.HCM.

Việc nghiên cứu này bắt nguồn từ thực trạng sinh mổ ngày càng tăng và sau đó lại mang thai ngoài ý muốn, phải đi phá thai cũng tăng - góp phần làm gia tăng tai biến trong phá thai, do khi tiến hành thủ thuật hút thai ở những người tử cung có vết mổ cũ thường gặp khó khăn và dễ bị các tai biến như: chảy máu, thủng tử cung, sót thai, sót nhau...

 KIM SƠN - L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên