25/06/2010 05:39 GMT+7

Đeo tai nghe điện thoại khi lái xe có phạm luật?

(kingphan87@...)
(kingphan87@...)

TT - Tôi đang chạy xe trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM thì bị cảnh sát giao thông (CSGT) thổi còi. Tôi không biết thổi ai và cứ chạy vì nghĩ mình không vi phạm luật. Khi CSGT đuổi theo tôi mới biết mình bị phạt vì mang tai nghe. Tôi mang tai nghe để khi có điện thoại không phải lấy điện thoại ra và sẽ không bị giật. Tôi không nghe nhạc hay radio gì hết mà bị phạt thì thật vô lý!

- Theo điểm e, khoản 1, điều 9, nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14-9-2007, người đang điều khiển xe sử dụng dù, điện thoại di động, tai nghe (trừ người khiếm thính) là vi phạm hành chính, bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 40.000-60.000 đồng. Điều này cũng được lặp lại và mở rộng hơn (cả với thiết bị âm thanh) tại điểm k, khoản 1, điều 9, nghị định 34/2010/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20-5-2010.

Như vậy, CSGT có quyền xử phạt bạn theo điều khoản đã nêu trên, trừ khi bạn chứng minh mình đeo tai nghe nhưng không nhằm mục đích sử dụng nó. Xin lưu ý: khi đang chạy xe, muốn nghe điện thoại bạn phải dừng xe vào lề đường để nghe chứ không được sử dụng tai nghe, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển xe.

(kingphan87@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên