21/07/2014 05:17 GMT+7

Tỉ lệ tiêm ngừa văcxin viêm gan B mũi sơ sinh rất thấp

L.ANH
L.ANH

TT - Thông báo của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia ngày 20-7 cho biết tỉ lệ tiêm ngừa văcxin viêm gan B mũi sơ sinh đã hạ xuống rất thấp trong sáu tháng đầu năm 2014, ở mức 20% kế hoạch cả năm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt ở nhiều tỉnh thành tỉ lệ này còn xuống dưới 10% so với kế hoạch cả năm.

Viêm gan B có đáng lo?

Theo ông Nguyễn Trần Hiển - chủ nhiệm dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, sáu tháng đầu năm 2014 có tỉ lệ tiêm viêm gan B mũi sơ sinh thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Trước đó, năm 2013 lượng trẻ được tiêm viêm gan B mũi sơ sinh đạt 57% kế hoạch, năm cao nhất đạt tới 70% kế hoạch, nhưng sáu tháng vừa qua ông Hiển cho rằng một mặt các bậc cha mẹ vẫn lo ngại tai biến sau tiêm văcxin viêm gan B mũi sơ sinh vì vụ tai biến sau tiêm ở Quảng Trị (đã có kết luận tai biến do tiêm sai thuốc, không phải do văcxin - PV), một mặt cả cán bộ y tế cũng lo ngại nên tỉ lệ tiêm ngừa viêm gan B sơ sinh đạt thấp.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên