19/06/2014 20:37 GMT+7

Vụ mua bán 4.400 bánh heroin: còn 29 án tử hình

THÂN HOÀNG - GIANG LONG
THÂN HOÀNG - GIANG LONG

TTO - Duy nhất Nông Văn Len được giảm án xuống còn tù chung thân, còn lại 29 bị cáo khác bị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án tử hình.

Phúc thẩm 40 bị cáo mua bán hơn 4.400 bánh heroinXét xử 89 bị cáo mua bán, vận chuyển 32.000 bánh heroinTruy tố 89 bị can mua bán số heroin kỷ lục: 4.400 bánh heroinĐề nghị tử hình 34 bị cáo buôn 32.000 bánh heroin

wYAxz5sm.jpgPhóng to
Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm xét xử về đường dây mua bán hơn 4.400 bánh heroin - Ảnh: Tiến Thắng

Sau 4 ngày xét xử, chiều 19-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên bản án đối với 40 bị cáo có kháng cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay - hơn 4.400 bánh heroin.

Hội đồng xét xử đã tuyên giảm án cho bị cáo Nông Văn Len từ tử hình xuống chung thân. Theo kết quả điều tra, Len đã tham gia buôn bán, vận chuyển hơn 20 bánh heroin nhưng có tình tiết giảm nhẹ là trong quá trình điều tra, Len đã cung cấp nhiều thông tin giúp cơ quan điều tra phá án nên hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định giảm án tử hình cho bị cáo Len.

Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử tử hình 29 bị cáo, phạt 4 bị cáo mức án tù chung thân. Những bị cáo còn lại nhận mức án từ 4-20 năm tù giam.

Chỉ riêng 2 bị cáo Nguyễn Chí Dũng được giảm từ 10 năm xuống còn 8 năm tù, Nguyễn Đức Toàn được giảm từ 6 năm xuống còn 4 năm tù.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong tháng 1-2014, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử 89 bị cáo trong đường dây ma túy này, tuyên phạt 30 bị cáo mức án tử hình, 13 người tù chung thân, các bị cáo còn lại từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam. Sau khi xử sơ thẩm, 40 bị cáo kháng cáo.

Các tội danh đã tuyên bao gồm: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm”, “Knh doanh trái phép”, “Làm giả tài liệu cửa cơ quan, tổ chức”, “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Làm môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Ngọc (54 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) là người cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin và nhiều loại ma túy khác từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi bắt được Ngọc, qua đấu tranh khai thác và kết hợp các hoạt động điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh, công an đã phát hiện và truy quét bốn đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia lên tới hơn 4.400 bánh heroin.

Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu (40 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La - đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào) trực tiếp điều hành. Đường dây của Cầu đã mua bán, vận chuyển tiêu thụ gần 1.000 bánh heroin, 10kg ma túy đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, 35 tuổi) và Sồng A Lâu (37 tuổi, đều trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) cùng hàng chục đồng phạm ở các tỉnh hình thành nên hệ thống mua bán, vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Trong vòng gần một năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 7- 2012), đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá…

Đường dây thứ ba do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân và Vũ Thanh Hiền (32 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) điều hành.

Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn và Nguyên Ngọc Đoan cầm đầu cùng hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Các đường dây này hoạt động theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

THÂN HOÀNG - GIANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên