27/05/2014 19:00 GMT+7

Nguyên phó chủ tịch huyện Lang Chánh hưởng án treo

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 27-5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cường (55 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm.

Khởi tố phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

a6huXlZE.jpgPhóng to
Các bị cáo Nguyễn Thị Luân, Phạm Nguyên, Tạ Văn Đông, Lê Văn Cường (từ trái qua phải) tại phiên tòa ngày 27- 5 - Ảnh: Hà Đồng

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyên (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lang Chánh) 15 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Luân (51 tuổi, nguyên phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lang Chánh) 4 năm tù giam; bị cáo Tạ Văn Đông (51 tuổi, chủ trang trại ở huyện Lang Chánh) 1 năm tù giam cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2010 đến đầu năm 2013, UBND huyện Lang Chánh triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của UBND tỉnh.

Theo quy định của UBND tỉnh, trang trại quy mô lớn được hỗ trợ 820 triệu đồng/trang trại, quy mô vừa được hỗ trợ 120 triệu đồng/trang trại, trang trại nhỏ nhận hỗ trợ 60 triệu đồng/trang trại.

Trong quá trình triển khai việc hỗ trợ trên, các bị cáo đã có nhiều sai phạm trong xét duyệt hồ sơ, hỗ trợ không đúng đối tượng, điều kiện cho các chủ trang trại, gây thiệt hại thất thoát cho nhà nước hơn 1,7 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ hành vi phạm tội của các bị cáo như: bị cáo Phạm Nguyên không làm hết trách nhiệm của một trưởng phòng, phó ban quản lý dự án.

Bị cáo Lê Văn Cường - là phó chủ tịch huyện, trưởng ban quản lý dự án nhưng buông lỏng quản lý, tin tưởng cấp dưới, ký phê duyệt, quyết toán hỗ trợ tiền cho trang trại trong khi các chủ trang trại thực hiện không đúng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Luân và Tạ Văn Đông cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên