27/02/2014 16:51 GMT+7

Cảnh sát cơ động nổ súng không chế kẻ chống đối

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cường (32 tuổi, tổ 16 phường Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) do nghi phạm đã dùng súng quân dụng định bắn cảnh sát cơ động.

Cụ thể, khoảng 23g15 đêm 26-2, tổ tuần tra Đại đội CSCĐ đặc nhiệm do thượng úy Trần Quang Huy làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên đường Láng Hạ, phát hiện hai nam thanh niên chạy xe Lead không biển kiểm soát có dấu hiệu nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác áp sát phía sau, hai nam thanh niên đã chạy xe tốc độ cao, trốn vào khu tập thể Thành Công, Láng Hạ.

Tổ công tác truy đuổi đến khu vực trước cổng trường tiểu học Thành Công B thì dừng được xe cả hai. Kiểm tra Cường (ngồi sau xe), tổ công tác phát hiện hai bộ vam phá khóa, một xà cầy nên tiến hành bắt giữ.

Cường vùng bỏ chạy và rút một khẩu súng quân dụng chĩa về phía tổ công tác đe dọa.

Trước tình huống trên, tổ công tác đã bắn hai phát súng AK chỉ thiên, yêu cầu Cường không chống đối.

Không chấp hành, Cường đã lên đạn chĩa vào tổ công tác định bắn buộc tổ công tác phải nổ súng vào đùi Cường để khống chế, thu hồi vũ khí.

Trong lúc tổ công tác đang khống chế Cường, nam thanh niên lái xe chạy vào khu tập thể bỏ trốn. Cường sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện SaintPaul.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Cường có hai tiền án và một tiền sự.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên