05/11/2013 07:49 GMT+7

Truy tố Dương Chí Dũng tham ô tài sản

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Ngày 4-11, ông Dương Văn Phùng, vụ trưởng Vụ 1B Viện KSND tối cao, vừa ký ban hành cáo trạng vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines), truy tố 10 bị can về các tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Viện KSND tối cao cáo buộc các bị cáo cố ý làm trái gây thiệt hại 366 tỉ đồng, tham ô tài sản hơn 28 tỉ đồng.Trong đó bị can Dương Chí Dũng hưởng 10 tỉ đồng, Mai Văn Phúc 10 tỉ đồng, Trần Hải Sơn gần 6 tỉ đồng, Trần Hữu Chiều 340 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định các bị can trong vụ án có nghĩa vụ bồi thường số tiền 339 tỉ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra vụ án, xác định thiệt hại chung cho đến nay của vụ án này là 525 tỉ đồng do các bị can thực hiện dự án trái quy hoạch, không chuẩn bị nguồn vốn...

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bắt tạm giam đại tá - em ruột Dương Chí Dũng Dương Chí Dũng đã bị bắt Ông Dương Chí Dũng “biến mất” khi nàoTruy nã ông Dương Chí Dũng Bắt một giám đốc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn Truy nã quốc tế Dương Chí DũngDương Chí Dũng lấy tiền tham ô mua nhà cho "bồ nhí"

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên