16/10/2013 07:38 GMT+7

Đình chỉ công tác chủ tịch huyện Hồng Ngự

THANH TÚ
THANH TÚ

TT - Ngày 15-10, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Hưng - chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự - vì có liên quan đến vụ án vi phạm quy định khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Ngự Bình.

Theo hồ sơ, tối 18-10-2012 cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang ba sà lan cần cẩu đang khai thác cát lậu tại bãi bồi Thường Thới Tiền. Đây là khu vực được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp phép cho Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp khai thác vào tháng 10-2009. Công ty này hỗ trợ UBND huyện Hồng Ngự bằng cách được tham gia khai thác cát tại một phần bãi bồi. UBND huyện giao Công ty TNHH Ngự Bình (trực thuộc Huyện ủy) khai thác. Dù giấy phép khai thác tại bãi bồi hết hạn từ tháng 10-2011, nhưng được sự “bảo kê” của lãnh đạo Huyện ủy Hồng Ngự, Công ty Ngự Bình cho một số sà lan cần cẩu đến khai thác cát suốt một năm sau đó.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố mười bị can, trong đó có ông Nguyễn Hồng Lâm (nguyên bí thư huyện ủy), ông Ngô Xuân Cảnh (nguyên phó bí thư huyện ủy) về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Riêng bị can Dương Trung Kỉnh (nguyên trưởng Phòng tài nguyên - môi trường) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trường hợp ông Nguyễn Quốc Hưng (phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) hết hạn điều tra nhưng cơ quan điều tra vẫn không đủ cơ sở để khởi tố. Sau đó, bị can Dương Trung Kỉnh có đơn xin cứu xét gửi Tỉnh ủy, UBND và các cơ quan tố tụng đề nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện. Theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra về vai trò của ông Nguyễn Quốc Hưng.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên