08/09/2013 16:52 GMT+7

Khởi tố nghệ sĩ Kim Tử Long để điều tra hành vi đánh bạc

Q. VINH- CTV
Q. VINH- CTV

TTO - Sáng 8-9, Thượng tá Phan Văn Minh, Phó trưởng Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Kim Long (tức nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, SN 1966, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Kim Tử Long: “Lữ Bố” sa cơ

us7vITef.jpgPhóng to
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bị khởi tố về hành vi đánh bạc - Ảnh: CTV

Vào khuya 26-6, Công an huyện Trà Ôn phối hợp với Công an xã Tích Thiện kiểm tra và bắt quả tang 27 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền trên một sà lan đang neo đậu tại ấp Tích Phú, trong số đó có nghệ sĩ Kim Tử Long và 2 nghệ sĩ khác đến từ Cần Thơ.

Theo công an Trà Ôn, tang vật thu giữ gồm: 2 bộ bài tây, 22 hột xí ngầu và 69.353.000 đồng tiền tang chứng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 28 điện thoại di động, 1.345 USD, 374.157.500 đồng và 4 xe mô tô.

Trong đó, riêng số tiền thu giữ trên người nghệ sĩ Kim Tử Long là trên 78.000.000 đồng, trong túi xách trên 257 triệu đồng và 1.345USD. Sau khi làm tường trình và lấy lời khai, nghệ sĩ Kim Tử Long được gia đình bảo lãnh về nhà.

Quá trình điều tra, nhiều con bạc khai nhận nghệ sĩ Kim Tử Long có tham gia đánh nhiều ván bài, mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi ở trên sà lan cho đến lúc lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tuy nhiên, làm việc với điều tra viên, nghệ sĩ này chối tội và cho rằng sau khi hát phục vụ ở đám dạm hỏi nhà ông Nguyễn Văn Khôi (ngụ ấp Tích Phú), nghệ sĩ có xuống sà lan tìm người quen nên nhiều người hâm mộ rủ anh đánh bạc lấy hên. Nghệ sĩ Kim Tử Long có đánh 3 ván, trong đó 2 ván đánh với số tiền 200.000 đồng/ván và một ván với số tiền 500.000 đồng.

Còn về số tiền mang theo trong người và trong túi xách trên 330.000.000 đồng thì Kim Tử Long cho biết là số tiền mang đi đóng tiền nhà ở chung cư và tiền cát xê nhận được ở tỉnh An Giang và Trà Ôn.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã ký quyết định khởi tố bị can nhưng cho Kim Tử Long tại ngoại để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can đối với 7 đối tượng: Nguyễn Hoàng Việt (SN 1981, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Minh Thành (SN 1985), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, cùng ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Xuân Quốc Triệu (SN 1982); Phan Thành Công (SN 1973), Nguyễn Văn Hòa Bình (SN 1971, cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Tài (SN 1966, ngụ thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Q. VINH- CTV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên