19/08/2013 10:47 GMT+7

Đề nghị khởi tố thêm một thanh tra viên Thanh tra Chính phủ

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 19-8, thẩm phán Trần Văn Viên - chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” - đã tuyên trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu điều tra bổ sung.

Thanh tra viên thừa nhận làm lộ bí mật nhà nướcThanh tra viên Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật nhà nước

waWkm5Y9.jpgPhóng to
Hai bị cáo Trần Anh Hùng (trái) và Nguyễn Mạnh Hà nghe đại diện hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án - Ảnh: Duy Thanh

Thẩm phán Trần Văn Viên tuyên: “Căn cứ điều 179 và 199 Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận tại tòa, xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng của vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

Phạm Hùng là thanh tra viên thuộc Cục 2 Thanh tra Chính phủ, đã làm mất bản dự thảo báo cáo kết luận xác minh tố cáo, khiếu nại của công dân liên quan đến dự án khu đô thị mới Phước Long, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đây là tài liệu mật trong ngành thanh tra để cho Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ) lấy được bản dự thảo trên gửi cho Trần Anh Hùng (ở P.Tân Lập, TP Nha Trang, giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại hàng hải Tam Đảo) và Trần Anh Hùng đã phát tán cho nhiều người. Những người này đã sử dụng nội dung trong bản thảo trên làm đơn tố cáo, vu khống nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang.

Hành vi của Phạm Hùng đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội “làm mất tài liệu bí mật nhà nước” quy định tại điều 264 Bộ luật tố tụng hình sự, do đó cần được khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, hai bị cáo Trần Anh Hùng và Nguyễn Mạnh Hà bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Vụ án được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử ngày 16-8. Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị phạt bị cáo Hùng 5-6 năm tù vì cho rằng ông này là chủ mưu, phạt bị cáo Hà 4-5 năm tù.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên