27/07/2013 08:48 GMT+7

Bảo kê "cát tặc" ở Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 10 bị can

VÂN TRƯỜNG - T.TÚ
VÂN TRƯỜNG - T.TÚ

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có kết luận điều tra vụ án lãnh đạo huyện Hồng Ngự bảo kê “cát tặc”. Có 10 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có nguyên bí thư huyện ủy Nguyễn Hồng Lâm.

Bí thư huyện bảo kê “cát tặc”Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can

Ym0IQGJT.jpgPhóng to
Các sà lan khai thác cát bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang ngày 18-10-2012 - Ảnh: Thanh Tú

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố các bị can Nguyễn Hồng Lâm (nguyên bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Dương Tấn Quốc (giám đốc Công ty Ngự Bình), Phan Thanh Dân (phó giám đốc Công ty Ngự Bình), Lương Công Thành (kế toán trưởng Công ty Ngự Bình), Nguyễn Văn Mương (khai thác cát lậu), Phạm Thanh Sơn (khai thác cát lậu), Nguyễn Hoàng Hải (khai thác cát lậu), Nguyễn Minh Triết (khai thác cát lậu). Chín bị can này bị đề nghị truy tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Riêng bị can Dương Trung Kỉnh (trưởng phòng tài nguyên - môi trường) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, tối 18-10-2012, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang ba sà lan cần cẩu đang khai thác cát lậu tại bãi bồi Thường Thới Tiền. Khu vực này được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp phép cho Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp khai thác vào tháng 10-2009. Công ty này hỗ trợ UBND huyện Hồng Ngự bằng cách được tham gia khai thác cát tại một phần bãi bồi. UBND huyện giao Công ty TNHH Ngự Bình (trực thuộc Huyện ủy) khai thác. Dù giấy phép khai thác tại bãi bồi này hết hạn từ tháng 10-2011, nhưng được sự bảo kê của Ban thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự, Công ty Ngự Bình cho một số sà lan cần cẩu đến khai thác cát vô tư suốt một năm sau đó.

Ban thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự phân công phó bí thư Ngô Xuân Cảnh trực tiếp theo dõi hoạt động của Công ty Ngự Bình. Tháng 10-2011, khi giấy phép khai thác hết hạn, ông Dương Tấn Quốc báo cáo và đề xuất với ông Cảnh tiếp tục cho phép ba sà lan cần cẩu của Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mương và Phạm Thanh Sơn khai thác ở bãi bồi Thường Thới Tiền, mỗi tháng nộp cho công ty 30 triệu đồng/sà lan, chưa kể các khoản chia từ việc bán cát. Công ty không xuất hóa đơn thu khoản này và để ngoài sổ sách.

Vấn đề được đưa ra cuộc họp của thường trực Huyện ủy ngày 13-2-2012, có đầy đủ bí thư, hai phó bí thư và chánh văn phòng Huyện ủy. Ông Nguyễn Hồng Lâm kết luận: “Đồng ý về việc Công ty Ngự Bình đề nghị khoán gọn ba cần cẩu khai thác cát với giá mỗi cần cẩu 30 triệu đồng/tháng cho đến khi công ty được cấp phép khai thác mới”. Ngày 22-2-2012, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mương và Phạm Thanh Sơn đến tận phòng làm việc của Ngô Xuân Cảnh bàn bạc, thống nhất kế hoạch khai thác “chui” và nộp 30 triệu đồng cho Công ty Ngự Bình. Để cấp dưới biết chủ trương của thường trực Huyện ủy, cuối tháng 2-2012 ông Cảnh mời ông Dương Trung Kỉnh đến nói: “Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự đồng ý cho Công ty TNHH Ngự Bình tiếp tục khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền trong thời gian chờ xin giấy phép”.

Từ chỉ đạo này, đoàn kiểm tra liên ngành chống khai thác cát lậu do Phòng tài nguyên - môi trường chủ trì xuất quân tới 46 đợt trong hai năm 2011 và 2012 nhưng Công ty Ngự Bình vẫn hoạt động bình yên. Ông Dương Trung Kỉnh khai từ tháng 11-2011 đến tháng 10-2012 đoàn có kiểm tra việc khai thác cát của Công ty Ngự Bình, biết giấy phép của công ty này hết hạn, đoàn không lập biên bản vì có chỉ đạo của thường trực Huyện ủy.

Theo sổ tay công an thu được, số tiền được chi cho Huyện ủy 112 triệu đồng, cá nhân bí thư Nguyễn Hồng Lâm 102 triệu đồng, phó bí thư Ngô Xuân Cảnh 91 triệu đồng, giám đốc Dương Tấn Quốc giữ 125 triệu đồng tiền mặt. Kết luận điều tra cho rằng việc khai thác cát lậu dưới sự bảo kê của Huyện ủy Hồng Ngự gây thiệt hại và thất thu ngân sách gần 12 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND huyện không vô can

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Quốc Hưng (chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) có liên quan đến vụ án. Ông Hưng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nhưng để tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài, gây bất bình trong nhân dân.

Ngoài ra, tại cuộc họp thường trực Huyện ủy ngày 13-2-2012, có ông Hưng tham dự với vai trò phó bí thư huyện ủy và chủ tịch UBND huyện để bàn việc cho Công ty Ngự Bình thu 30 triệu đồng/sà lan. Tại cuộc họp này, ông Hưng không phát biểu ý kiến coi như thống nhất kết luận của bí thư Nguyễn Hồng Lâm. Do hết thời hạn điều tra vụ án nên cơ quan điều tra để lại phần liên quan đến ông Hưng và sẽ tiếp tục làm rõ sau.

VÂN TRƯỜNG - T.TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên