09/05/2013 23:11 GMT+7

Buôn lậu, tham nhũng 1.320 ôtô du lịch

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Bộ Công an đang chỉ đạo đấu tranh, điều tra mở rộng vụ lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Việt kiều hồi hương để buôn lậu, tham nhũng 1.320 xe ô tô du lịch trị giá hàng nghìn tỉ đồng.

Thông tin trên được Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9-5.

Theo Tổng cục Xây dựng lực lượng, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, lực lượng công an đã điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án kinh tế lớn, thu hồi cho Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân bị hại hàng trăm tỉ đồng.

Điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội điều tra làm rõ vụ cố ý làm trái các quy định quản lý Nhà nước gây thất thoát 40 tỉ đồng tại Công ty Cổ phần thiết bị Giáo dục 1; Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra, bắt giữ 13 đối tượng người Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc sử dụng thiết bị công nghệ cao lừa đảo nhiều người dân Trung Quốc, chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật và xác định số tiền lừa đảo khoảng 2,8 triệu nhân dân tệ...

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý, cơ quan công an triệt phá nhiều đường dây ma tuý lớn, nguy hiểm, xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm bánh heroin.

Đáng chú ý là vụ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Cảnh sát Nhật Bản bắt tại Nhật 5 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Serbia, thu 110kg ma tuý tổng hợp. Đối với tội phạm hình sự đã đấu tranh, triệt phá được nhiều băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên