15/04/2013 21:19 GMT+7

Bắt ba đối tượng vụ cướp 186,5 lượng vàng

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ngày 15-4, Công an huyện Phú Giáo, Bình Dương bắt giữ ba đối tượng liên quan tới vụ án vào nhà cướp 186,5 lượng vàng tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo đêm 22-3.

Cướp đột nhập lấy mất 186 lượng vàng

Ba đối tượng bị bắt (trong đó hai người là cháu của nạn nhân) cùng ngụ tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước gồm Đỗ Duy Hưng (32 tuổi), Đỗ Trọng Thi (29 tuổi) và Đặng Văn Kết (chủ một tiệm vàng).

Theo cơ quan công an, Đỗ Duy Hưng và Đỗ Trọng Thi là cháu gọi ông Trần Đình Chiến (60 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, làm việc tại một công ty cao su) là cậu. Do thường đến nhà ông Chiến chơi và biết trong nhà có nhiều tiền, vàng nên đêm 22-3 cả hai bịt mặt đột nhập vào nhà ông Chiến.

Lúc này chỉ có bà Tư (vợ ông Chiến ở nhà), còn ông Chiến đi du lịch và các con đi học xa. Hai tên khống chế bà Tư, phá két sắt lấy đi 186,5 lượng vàng (trị giá khoảng 8 tỉ đồng), để lại hiện trường hơn 20 lượng vàng và 350 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Đỗ Duy Hưng và Đỗ Trọng Thi đã bán vàng cho Đặng Văn Kết (chủ tiệm vàng tại thị xã Đồng Xoài) nên đã bắt giữ cả ba người để phục vụ điều tra. Đỗ Duy Hưng và Đỗ Trọng Thi bị đề nghị truy tố về tội cướp tài sản, còn Đặng Văn Kết bị đề nghị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên