08/04/2013 21:59 GMT+7

Chủ tiệm phở bị cắt cổ chết

NGÔ THIÊN PHÚC
NGÔ THIÊN PHÚC

TTO - Khoảng 15g chiều 8-4, người dân phát hiện chủ quán phở Anh Kiệt trên quốc lộ 1 phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) nằm chết bên vũng máu dưới nền nhà.

yjfXasC4.jpgPhóng to
Quán phở nơi phát hiện ông Vinh chết - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, nam thanh niên là cháu ông Trần Văn Vinh (43 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, chủ quán Anh Kiệt) chạy đến quán phở tìm chú vì không gọi điện thoại được.

Do cửa quán phở bị khóa trái bên ngoài nên anh cùng người dân phá cửa xông vào và phát hiện ông Vinh nằm chết dưới nền nhà, cổ bị một vết cứa sâu và hai ngón tay bị chặt đứt. Trong nhà đồ đạc có bị xáo trộn nhưng chiếc xe máy vẫn còn trong quán.

Được biết, đây là quán do ông Vinh thuê lại mặt bằng để bán phở Hà Nội và cơm Huế cùng vợ. Hôm nay vợ ông ở bệnh viện nên ông Vinh ở quán một mình.

Nhận được tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa quán phở để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên