01/03/2013 07:40 GMT+7

Sai phạm đất đai ở Long Xuyên: đổi tội danh nhiều bị can

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 1-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án xây dựng các khu dân cư (KDC) trái pháp luật trên địa bàn TP Long Xuyên.

Theo đó, so với bản kết luận điều tra lần trước, tên vụ án đã bỏ bớt tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ còn các tội danh vi phạm các quy định về sử dụng hoặc quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần này, các bị can Nguyễn Hùng Phong (nguyên phó Phòng Tài nguyên môi trường - TNMT), Bùi Phước Dũng (nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - VPĐKQSDĐ), Lý Thanh Tùng (nguyên phó giám đốc VPĐKQSDĐ), Nguyễn Thị Tư (nguyên trưởng Phòng TNMT), Nguyễn Thành Tâm (nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị), Nguyễn Thiện Thanh (Phòng TNMT) và Mai Quốc Thái, Phan Huỳnh Giang, Trần Khánh Cương, Phạm Thanh Dũng (cùng là cán bộ VPĐKQSDĐ) đều được thay đổi hành vi bị khởi tố từ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang vi phạm các quy định về quản lý đất đai hoặc về sử dụng đất đai. Huỳnh Giang Sơn (nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên) từ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Còn Lâm Văn Thiệu (nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị và Hồ Đăng Chiến (nguyên phó chủ tịch UBND TP) bị giữ nguyên hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định Phan Ngọc Dũng (phó bí thư Thành ủy), Nguyễn Trung Thứ (phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Lâm Minh Lĩnh (nguyên chủ nhiệm UBKT Thành ủy), Mai Hòa Diệp (nguyên trưởng Ban tổ chức Thành ủy), Nguyễn Việt Hùng (nguyên bí thư Thành ủy) có liên quan đến việc cho chủ trương thành lập trái phép một số KDC đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai và đều có hưởng lợi từ việc chuyển nhượng nền nhà. Do đó đề nghị Viện KSND tỉnh kiến nghị thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Đối với 18 cán bộ có liên quan đến việc cho phép tách thửa, tham mưu đề xuất UBND TP Long Xuyên cho phép chuyển mục đích sử dụng, chuyển quyền sử dụng đất để thành lập các KDC và thu thuế không đúng quy định thì đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý ở giai đoạn tiếp theo.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên