21/01/2013 15:03 GMT+7

Nguyên bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã ra tòa

VŨ TOÀN 
VŨ TOÀN 

TTO - Ngày 21-1, các bị cáo nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) ra tòa vì tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lạm quyền trong khi thi hành công vụ" tại địa phương.

Ngoài bốn bị cáo Nguyễn Văn Lương (nguyên bí thư đảng ủy xã Thanh An, nguyên phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương), Nguyễn Công Đức (trước khi ra tòa vẫn đương chức chủ tịch xã Thanh An), Nguyễn Hữu Đức (nguyên trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương), Trần Văn Dinh (nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An) còn có 77 bị hại có mặt tại phiên tòa sơ thẩm do TAND Nghệ An xét xử.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh Nghệ An, cuối năm 2004 xã Thanh An tổ chức đấu thầu 10 lô đất ở đồng Cừa, diện tích 2.425m2 với tổng số tiền 295 triệu đồng (vượt mức giá Nhà nước tới 125.250.000 đồng). Tổng số tiền này được hai bị cáo Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Công Đức chỉ đạo ghi thành 2 hóa đơn: hóa đơn ghi theo giá 70.000 đồng/m2 và hóa đơn ghi số tiền còn lại theo hình thức tiền xây dựng quê hương. Các hộ trúng thầu được hai bị cáo Lương, Công Đức hợp thức hóa thành diện hộ nghèo để đủ cơ sở làm giấy chứng nhận QSDĐ.

Năm 2005, xã Thanh An bán tiếp 18 lô đất tại chợ Đình, diện tích 4.778m2. Xã phân loại, lô nào nhiều đơn thì đấu thầu, lô nào ít đơn thì ngoài tiền đất phải nộp thêm khoản tiền đóng góp xây dựng quê hương. Kết quả, xã thu 956 triệu đồng, trong đó có gần 621,5 triệu tiền xây dựng quê hương. Tuy nhiên để làm được giấy chứng nhận QSDĐ cho 18 hộ trúng thầu, xã xếp 18 hộ này vào diện "hộ chính sách và gia đình có công với cách mạng". Theo cáo trạng, việc bán 18 lô đất nói trên đã làm thiệt hại của Nhà nước 342 triệu đồng.

Xã Thanh An còn tự ý bán trái phép 49 lô đất khác để thu tiền vào ngân sách xã. Trong đó có 11 lô xã thu hồi đất tại đồi Cố Điệng để xây dựng trường, nhưng nay do không phù hợp nên xã chuyển địa điểm xây dựng trường sang nơi khác để bán đất cho dân. Riêng vụ này xã Thanh An thu được tổng cộng 64.440.000 đồng.

Ngoài ra, từ năm 2004-2008, bốn bị cáo bán thêm 38 lô đất tại khu vực trạm xá xã, trường tiểu học cũ, khu Đồng Băng dọc đường 533, khu chợ Mói, thu vào quỹ của xã thêm 884.805.000 đồng. Các bị can khai tổng các khoản tiền trên "đều đưa vào xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã Thanh An".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, người "bật đèn xanh" trong các vụ việc này là bị can Lương, Hữu Đức và Công Đức. Bị can Dinh chỉ là người thừa hành. Các bị can bị truy tố theo khoản 2 điều 281 và 282 Bộ luật hình sự.

VŨ TOÀN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên