10/01/2013 02:10 GMT+7

Khởi tố vụ án bán tài sản thế chấp của Vinashin

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Container quốc tế CAS (CAScon), khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Hồng Anh - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc CAScon - về hành vi trên.

CAScon tiền thân là Công ty liên doanh Sản xuất container do Tập đoàn Vinashin góp 55% vốn, Công ty TGC Đài Loan góp 45%. Năm 2008, công ty này chuyển đổi thành Công ty cổ phần Container Vinashin, sau đó đổi tên thành CAScon. Đến tháng 3-2012, Tập đoàn Vinashin thoái vốn tại công ty này, chỉ còn gần 9% cổ phần.

Cơ quan điều tra xác định vào tháng 11-2007 và tháng 3-2009, bà Hồng Anh đã đại diện công ty ký hai hợp đồng tín dụng với Công ty tài chính Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VFC) để vay vốn, trong đó có khoảng 50% là tiền do Tập đoàn Vinashin ủy thác cho VFC. Nhằm đảm bảo tài sản cho các khoản vay này, bà Hồng Anh đã ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản gồm 1.745 container và 249 cuộn thép, tổng trị giá khoảng 153 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2010, bà Hồng Anh đã tự ý bán số tài sản thế chấp được gần 50 tỉ đồng nhưng không trả cho VFC theo đúng quy định. Đến nay, CAScon chỉ mới trả cho VFC 20 tỉ đồng, còn nợ hơn 2,76 triệu USD và hơn 158 tỉ đồng. Cơ quan điều tra tình nghi trong việc bán tài sản thế chấp này, bà Hồng Anh có thể đã hợp thức hóa các văn bản của công ty để bán số hàng trên.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên