12/12/2012 15:49 GMT+7

Phá đường dây làm bằng giả lớn nhất Đà Nẵng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 12-12, Công an Đà Nẵng công bố đã phá thành công đường dây làm giả bằng ĐH, CĐ, trung cấp… lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đường dây này tồn tại và hoạt động từ năm 2000 đến nay.

qpsOaRLc.jpgPhóng to
Thượng tá Mai Chiến Thắng - phó chánh văn phòng Công an Đà Nẵng (mặc đồng phục) - công bố thông tin phá đường dây làm bằng giả - Ảnh: Đoàn Cường

Theo cơ quan công an, ngày 21-10-2012 Công an Đà Nẵng nhận tin báo của TĐH Duy Tân Đà Nẵng về việc một trường hợp dùng bằng ĐH của trường này cấp nghi là bằng giả. Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra xác định người sử dụng bằng của ĐH Duy Tân giả được mua của “cò” với giá 13 triệu đồng, đồng thời nhận định bằng giả này liên quan một đường dây lớn trên địa bàn.

Ngày 1-12-2012 các trinh sát ập vào quán cà phê trên đường Phan Thanh (Đà Nẵng) và bắt quả tang Đặng Tuấn Anh (tức Mai, 56 tuổi, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Hoàng (54 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang giao dịch bằng giả.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai người trên phát hiện 20 con dấu giả của các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hàng trăm phôi giả, gần 1.000 bản sao phôi bằng ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp; trên 150 con tem và hàng trăm phôi làm tem chống giả. Trong đó 1.000 bản sao phôi bằng giả mà cơ quan công an thu giữ được có ghi đầy đủ danh sách, thông tin của khách hàng. Vì vậy, những người có liên quan cần sớm đến cơ quan công an để trình báo.

VDFSmEEe.jpgPhóng to
Bằng giả được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Đoàn Cường

Qua khai thác, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần Ngọc Anh (60 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Nhóm này khai nhận giá mỗi bằng giả được bán từ 5-10 triệu đồng. Trong đó người môi giới hưởng đến 2/3 giá trị.

Theo thượng tá Mai Chiến Thắng - phó chánh văn phòng Công an Đà Nẵng, đường dây làm bằng giả này hoạt động không có quy luật, thường xuyên thay đổi địa điểm, hình thức giao dịch.

Cũng theo thượng tá Thắng, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh và Trần Ngọc Anh về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Nẵng bằng giả