22/10/2012 16:58 GMT+7

Lấy cắp giấy tờ đất của dân, hai cán bộ xã vào tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 22-10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “chiếm đoạt tài liệu của cơ quan nhà nước”, “tham ô tài sản”.

1d2ncQfV.jpgPhóng to
Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Chí Thông là cán bộ địa chính - xây dựng của xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Thông có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, tạm nhận tiền thuế, dịch vụ hành chính công do người dân nộp và hằng ngày đem số tiền thu được nộp lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phong Điền. Còn Thái Thanh Phong là cán bộ địa chính - xây dựng của xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, phụ trách xây dựng, tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực đất đai.

Tháng 5-2010, Thông đến bộ phận lưu trữ hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phong Điền để thanh lý hợp đồng dịch vụ hành chính công. Tại đây Thông đã lấy cắp 8 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân rồi bàn với Phong giả mạo chữ ký, làm giả giấy tờ mang đi sang bán, cầm cố với số tiền hơn 517 triệu đồng. Phong được 407 triệu đồng còn Thông được 110 triệu đồng.

Thông và Phong còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình trực tiếp đến nhà dân nhận tiền, hồ sơ để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà con, nhưng sau đó cả hai không làm mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Trong đó Thông chiếm đoạt 21 triệu đồng, còn Phong chiếm đoạt 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Thông còn trực tiếp nhận tiền tạm ứng thuế, lệ phí đo đạc, lệ phí hành chính công... để làm thủ tục, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 22 hộ dân với số tiền trên 116 triệu đồng, nhưng sau đó chỉ nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phong Điền 5 triệu đồng, chiếm đoạt 111 triệu đồng còn lại.

Tòa tuyên phạt Phong 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt 14 năm tù. Thông lãnh 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu của cơ quan nhà nước”, 7 năm tù về tội “tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên