11/09/2012 22:56 GMT+7

Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 11-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với Phạm Việt Hưng (53 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) về hành vi trên.

Cơ quan điều tra tình nghi bị can này giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo chạy dự án, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2010, Phạm Việt Hưng đã tự nhận là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng môi giới để thi công một số công trình xây dựng ở tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Sau đó, thông qua các mối quan hệ, Phạm Việt Hưng quen biết với lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thương mại Hà Tĩnh; Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hợp Thành và hứa hẹn sẽ xin cho một số dự án và phải chi phí môi giới.

Lãnh đạo hai công ty này đã chi cho Phạm Việt Hưng số tiền 2,55 tỉ đồng để xin dự án. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, bị can Phạm Việt Hưng không xin được dự án nào và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục truy nã bị can này.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên