19/07/2012 08:16 GMT+7

Bồi thường người bị bắt oan sai hơn 220 triệu đồng

  ĐÔNG HÀ
  ĐÔNG HÀ

TT - Ngày 18-7, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuyển hơn 220 triệu đồng tiền bồi thường oan sai cho bà Nguyễn Thị Lang (trú tại đường Trần Phú, P.6, TP Vũng Tàu).

Tháng 9-1994, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam bà Lang về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”. Lệnh bắt tạm giam được Viện KSND tỉnh phê chuẩn. Đến tháng 11-1994, bà Lang được tại ngoại. Tháng 12-1996, công an tỉnh đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Lang do thấy “không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự”. Năm 2006, bà Lang khởi kiện ra TAND TP Vũng Tàu, yêu cầu Viện KSND tỉnh bồi thường 460 triệu đồng và công khai xin lỗi.

Tòa xác định bà Lang chưa đủ điều kiện khởi kiện và trả lại đơn. Bà Lang kháng cáo, tại phiên phúc thẩm TAND tỉnh cũng tuyên y án sơ thẩm. Ngày 21-5-2009, TAND tối cao có quyết định giám đốc thẩm khẳng định bà Lang bị khởi tố, bắt giam oan sai và Viện KSND tỉnh này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà theo nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên