27/06/2012 07:29 GMT+7

Bắt khẩn cấp 10 người tổ chức cá độ bóng đá

GIA MINH
GIA MINH

TT - Chiều 26-6, đại tá Nguyễn Tri Phương, cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (C45B) Bộ Công an, cho biết đã bắt khẩn cấp 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Lê Văn Lùng (còn gọi là Út Tèo hay Tèo Cùi, 37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cầm đầu.

Nhà cái không dễ moi tiền dân cá cượcPhá nhiều tụ điểm cá độ bóng đáTừ Euro đến nạn dàn xếp tỉ số ở châu Á

Trước đó ngày 25-6, kiểm tra một khách sạn trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM), C45B đã phát hiện và bắt giữ Lùng cùng Lê Anh Tuấn (còn gọi là Mỹ Em, 23 tuổi, cháu của Lùng) khi các đối tượng này đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Ngay sau khi bắt giữ, C45B đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lùng cùng đàn em tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp, thu giữ hơn 1 tỉ đồng, một ôtô trị giá hơn 4 tỉ đồng cùng nhiều máy tính, vật dụng có liên quan việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc khác. Mở rộng điều tra, C45B đã bắt giữ thêm các đối tượng còn lại và triệu tập hơn 20 đối tượng để điều tra.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trong nhiều tháng theo dõi, C45B đã phát hiện Lùng cùng hơn 10 đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá, thầu đề, cho vay nặng lãi, bảo kê các nhà hàng, quán bar, karaoke và các điểm kinh doanh nhạy cảm tại TP Cao Lãnh.

Băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài nhưng không bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Khi C45B vào cuộc, xác minh nhân thân các đối tượng và lập chuyên án để triệt phá, một số đối tượng đã đe dọa sẽ “xử” đẹp cả cán bộ tham gia xác minh và người thân của họ.

Sau vài ngày khai mạc Euro 2012, Bộ Công an đã phát hiện trang web chuyên tổ chức cá độ bóng đá của Lùng và chặn đường truyền của trang web này. Phát hiện đường dây của mình bị theo dõi, ngăn chặn, Lùng đã đưa vợ và một số đàn em thân tín rời khỏi TP Cao Lãnh tới TP.HCM thuê khách sạn ở. Dù lẩn tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, nhưng Lùng vẫn tiếp tục điều khiển đàn em từ xa để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá cho tới khi bị bắt.

Theo lời khai của Lùng, đường dây do Lùng tổ chức hoạt động từ năm 2006 tới nay, tùy vào mức độ quan trọng của mỗi trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế, số tiền cá độ có thể dao động từ vài chục tới vài trăm triệu đồng. Từ khi Euro 2012 khai diễn tới nay, Lùng thu tiền lãi từ việc tổ chức cá độ hàng trăm triệu đồng. Hiện C45B đang tiếp tục mở rộng điều tra.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên