26/06/2012 10:55 GMT+7

Hoãn phiên tòa vì bị cáo… bệnh đột xuất

LÊ VĂN
LÊ VĂN

TTO - Sáng 26-6, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Phú Yên thuộc Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên (gọi tắt là chương trình Semla Phú Yên).

* 148 người vắng mặt không có lý do

Khởi tố nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, xét xử 10 bị cáo về các tội danh tham ô, cố ý làm trái... Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại vì đến phút chót bị cáo Nguyễn Kim Phúc, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường kiêm giám đốc chương trình Semla Phú Yên, “nhân vật” chính của vụ án, báo bị bệnh và đang điều trị ở Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM. Trong khi đó, 148 trong tổng số 206 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này đã không có mặt tại phiên tòa mà không rõ lý do.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2007 đến tháng 11-2009 (giai đoạn 1), lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình thực hiện chương trình Semla Phú Yên, Nguyễn Kim Phúc và 9 thuộc cấp ở Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên gồm: Hà Thượng Trúc, Nguyễn Văn Mẫu, Võ Văn Dũng, Nguyễn Thị Thanh Vy, Trần Thị Na, Phan Thế Quốc, Võ Ngọc Tuân, Lưu Phạm Bá Luân, Phan Thị Kim Oanh đã có hành vi lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 432 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó 11 cán bộ của Sở Tài nguyên - môi trường Phú Yên đã bị xử lý hành chính. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm trong thực hiện giai đoạn 2 chương trình Semla tại Phú Yên.

Được biết, ngày 17-7 tới phiên tòa sẽ được mở lại.

LÊ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên