09/05/2012 11:30 GMT+7

Bắt 6 nghi can phá rừng đầu nguồn ở Hà Tĩnh

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Sáng 9-5, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46) Công an Hà Tĩnh công bố lệnh khởi tố sáu bị can trong vụ phá rừng biên giới đầu nguồn thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Khởi tố vụ án phá rừng lớn ở Hà TĩnhChuyển công tác ba kiểm lâm trạm chốt chặn rừng

JruzPalU.jpgPhóng to
Công an đọc lệnh bắt nghi can buôn lậu gỗ Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: N.X
yEHKBWlL.jpgPhóng to

Gõ lậu thu giữ sau vụ truy quét rừng phòng hộ đầu nguồn biên giới thuộc địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Ngay sau đó, PC46 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ba cán bộ kiểm lâm địa bàn, hai cán bộ bảo vệ rừng và một đầu nậu gỗ.

Sáu người này gồm: Trần Văn Khoa, 48 tuổi, nguyên trạm trưởng trạm kiểm lâm Tây Lĩnh Hồng; Lê Quý Ly, 41 tuổi, trạm phó trạm kiểm lâm Tây Lĩnh Hồng; Phạm Văn Cẩn, 51 tuổi, kiểm lâm địa bàn; Phạm Anh Tuấn, 43 tuổi, trưởng ban quản lý bảo vệ và xây dựng rừng Hồng Lĩnh; Phạm Hồng Tân, 41 tuổi, cán bộ ban quản lý bảo vệ và xây dựng rừng Hồng Lĩnh; Nguyễn Thanh Bình, 47 tuổi, đầu nậu buôn gỗ trú tại xã Sơn Hồng.

Trong quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh đã gọi hỏi đến 400 người dân có quá trình khai thác gỗ trong rừng này để "lọc" ra những bị can nêu trên. PC46 đang tiến hành bắt tiếp một số bị can khác trong hôm nay.

Trước đó ngày 20-3, PC46 đã khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" và lập ban điều tra vụ án.

Trong quá trình điều tra, công an cho biết Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và kiểm lâm địa phương đã mở chiến dịch truy quét 488m3 gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 4. Hiện còn khoảng 130m3 đã được bộ đội biên phòng tiếp tục phát hiện nhưng chưa đưa ra được vì số gỗ lậu này ở tận vùng sâu.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên