24/03/2012 07:43 GMT+7

CSGT gây thương tích: yêu cầu làm rõ bị đơn dân sự

V.T.
V.T.

TT - Liên quan vụ cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa gây thương tích 77% cho anh Huỳnh Tấn Nam, ngày 23-3 Viện KSND TP Nha Trang có công văn gửi Cảnh sát điều tra TP Nha Trang, yêu cầu làm rõ tổ chức nào là bị đơn dân sự.

Ngày 7-11-2011, thẩm phán Bùi Thị Ẩn (TAND TP Nha Trang) đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu làm rõ bốn nội dung, trong đó có việc xác định bị đơn dân sự. Tuy nhiên sau khi điều tra bổ sung, viện kiểm sát vẫn kết luận chưa rõ bị đơn dân sự.

Vụ việc xảy ra tối 24-4-2010, khi anh Nam chạy xe máy từ cơ quan ra quốc lộ 1A mua bánh mì, do không đội mũ bảo hiểm nên đã bị thượng sĩ CSGT Vũ Văn Duy chở công an viên xã Diên Phú Nguyễn Trọng Hiếu rượt đuổi làm anh Nam té xe, bị thương rất nặng.

Theo bản khai của một số nhân chứng, anh Nam té xe do bị Hiếu vụt dùi cui. Sau đó, Duy và Hiếu còn đánh anh Nam. Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an Diên Khánh có tới Bệnh viện Khánh Hòa góp 5 triệu đồng lo chạy chữa cho nạn nhân.

10 tháng sau, cảnh sát điều tra khởi tố vụ án “gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ” với bị can là Nguyễn Trọng Hiếu.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên