Năm 1998, bà Thu ký hợp đồng may gia công quần áo cho một công ty của Đài Loan. Quá trình thực hiện, bà Thu đã bán một số thành phẩm và nguyên liệu của công ty này với số tài sản có giá trị gần 45.000 USD.
Đến thời hạn giao hàng, bà Thu đã giao thiếu hơn 6.100 sản phẩm, trị giá trên 61.000 USD. Vụ việc được cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với bà Thu và sau đó bà Thu được đưa ra xét xử.
Đến tháng 8-2000, tòa phúc thẩm TAND tối cao xác định hành vi của bà Thu là quan hệ kinh tế, hành vi này không cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Do đó, việc xử lý hình sự đối với bà Phùng Thị Thu là oan sai. Bà Thu sau đó đã đòi bồi thường gần 15 tỉ đồng.
Viện KSND tỉnh Thái Bình đã thương lượng với bà Phùng Thị Thu, thống nhất bồi thường 991 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận