24/10/2011 23:40 GMT+7

Trùm cờ bạc "Oanh Hà" được giảm án

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Ngày 24-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xử xem xét kháng cáo của các đối tượng trong vụ tổ chức đánh bạc do Vũ Hoàng Oanh (54 tuổi, còn gọi là “Oanh Hà”, chị ruột “Dung Hà”, trùm giang hồ Hải Phòng từng liên quan vụ án Năm Cam) cầm đầu.

Tòa chỉ chấp nhận giảm án từ 5 năm xuống còn 4 năm tù cho bị cáo Vũ Hoàng Oanh, bác đơn kháng cáo của 8 đồng phạm khác.

Xét xử đường dây đánh bạc liên tỉnh

Vũ Hoàng Oanh từng bị xét xử 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, được ra tù nhờ đợt đặc xá năm 2009.

Ngay sau khi ra tù, Oanh vào TP.HCM làm ăn. Trong lần về Đồng Nai, Oanh đã gặp người đồng hương Hải Phòng tên Trần Văn Kiên (đối tượng đang bị truy nã) rủ đến một sới bạc tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Tìm ra cơ hội làm ăn, Oanh đã gọi vợ chồng em gái (Vũ Thị Hằng, cùng bị xét xử trong vụ án này) vào cùng vào TP.HCM tổ chức sòng bạc với mình.

Ngày 13-7-2010, khi các sòng bạc đang hoạt động thì Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ập vào bắt quả tang hơn 40 người đang tham gia, đặt cược hàng chục triệu đồng với nhà cái.

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên