12/08/2011 06:34 GMT+7

Tiếp tục truy tố vụ lập quỹ trái phép tại Nông trường Sông Hậu

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, Viện KSND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vừa có cáo trạng vụ lập quỹ trái phép xảy ra tại Nông trường Sông Hậu.

Theo cáo trạng này, năm 1994-2007 ở Nông trường Sông Hậu còn tồn tại một quỹ trái phép không được báo cáo với Sở Tài chính.

Quỹ trái phép này do ban giám đốc nông trường chủ trương thành lập từ một số nguồn thu trong hoạt động của nông trường lên đến 10,1 tỉ đồng.

Cáo trạng quy kết cho bà Trần Ngọc Sương (nguyên giám đốc nông trường) dùng quỹ này chi cho mình và biếu xén cho nhiều cá nhân, tập thể đến thăm và làm việc tại nông trường.

Tổng số tiền quỹ đã chi trên 10 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Kết thúc điều tra lại vụ Nông trường Sông HậuTống đạt kết luận điều tra đến bị can Trần Ngọc Sương

Viện KSND huyện Cờ Đỏ xác định bà Sương và Trương Hồng Nhung (nguyên phó giám đốc) chịu trách nhiệm chính và bị truy tố về tội lập quỹ trái phép.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 11-8, bà Sương cho biết vừa nhận được bản cáo trạng này (ký ngày 28-7) và bà không thống nhất với nội dung cáo trạng cũng như bác bỏ thẩm quyền ra cáo trạng của Viện KSND huyện Cờ Đỏ.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên