29/07/2011 14:01 GMT+7

Khởi tố phó phòng tư pháp cướp súng CSGT

PHƯƠNG NGUYÊN - TRUNG CƯỜNG
PHƯƠNG NGUYÊN - TRUNG CƯỜNG

TTO - Sáng 29-7, thiếu tá Bùi Thế Bằng - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Cái Răng, Công an TP Cần Thơ - cho biết Viện Kiểm sát nhân dân Q.Cái Răng đã phê chuẩn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Thắng, phó trưởng phòng tư pháp huyện.

Khởi tố phó phòng tư pháp cướp súng CSGT

TTO - Sáng 29-7, thiếu tá Bùi Thế Bằng - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Cái Răng, Công an TP Cần Thơ - cho biết Viện Kiểm sát nhân dân Q.Cái Răng đã phê chuẩn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Thắng, phó trưởng phòng tư pháp huyện.

Theo đó, Công an Q.Cái Răng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với ông Thắng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ phó phòng tư pháp cướp súngPhó phòng tư pháp cướp súng CSGT

SEw57kkZ.jpgPhóng to

Ông Thắng (áo tím) sỉ vả lực lượng cảnh sát giao thông - Ảnh tư liệu

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Chiến Bình - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang - cho biết đã yêu cầu lãnh đạo H.Châu Thành triển khai đình chỉ sinh hoạt Đảng ông Thắng. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Châu Thành - cũng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án thì huyện có cơ sở đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác ông Thắng.

Trước đó chiều 26-7, khi bị CSGT Q.Cái Răng dừng xe để xử lý vi phạm về chạy xe quá tốc độ, ông Thắng (trong trạng thái say xỉn) đã giật súng, túm áo thiếu úy Minh làm rách cầu vai, đứt cúc áo, sút bảng tên, xây xát nhẹ và có lời lẽ cử chỉ khiếm nhã, thiếu tôn trọng đối với lực lượng CSGT đang thi hành công vụ. Đồng thời không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù được lực lượng CSGT khuyên can, cho về nhà để hôm sau lên giải quyết nhưng ông Thắng vẫn tiếp tục chửi bới thô lỗ, xấc xược và cướp súng của thiếu úy Minh nên buộc lực lượng này khống chế để tránh xảy ra việc đáng tiếc.

Theo báo cáo xác minh của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Châu Thành, sáng 26-7 ông Thắng đi theo đoàn đại biểu HĐND huyện giám sát tại xã Đông Phước A, sau đó có ở lại nhậu với đoàn và bỏ về nhà ở Q.Cái Răng, không vào cơ quan. “Hành vi nhậu và bỏ nhiệm sở của ông Thắng là sai quy định của Luật công chức” - ông Võ Văn Thắng, chủ tịch UBND huyện Châu Thành, khẳng định.

Ông Võ Văn Thắng cũng cho biết Thắng mới nhận chức phó phòng tư pháp cách đây một năm, trước đó giữ chức phó phòng kinh tế hạ tầng nhưng không phát huy được nên luân chuyển.

PHƯƠNG NGUYÊN - TRUNG CƯỜNG

PHƯƠNG NGUYÊN - TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên