22/04/2011 05:00 GMT+7

Xe được cho hay đứng tên giùm?

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT - Bạn đọc tên Chernicki Ngọc Anh (người Việt, quốc tịch Mỹ) gửi đơn đến báo Tuổi Trẻ cho rằng bà bị ông Phan Anh Tâm (nghệ sĩ cải lương, nghệ danh Hoàng Kim Long, ngụ tại Q.8, TP.HCM) gian dối trong một giao dịch mua xe hơi để chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo, trong lần về thăm quê và tìm cơ hội làm ăn, bà Ngọc Anh đã quen ông Tâm. Đầu năm 2009, sau khi về Mỹ, bà Ngọc Anh nhờ ông Tâm tìm mua giúp bà một chiếc xe hơi. Theo hồ sơ của bà Ngọc Anh cung cấp, lần lượt các ngày 30-3, 14-4 và 30-4-2009, bà Ngọc Anh gửi cho ông Tâm 40.000 USD qua dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Sau khi nhận tiền, ông Tâm mua ôtô Honda Civic, đứng tên, đăng ký biển số 63K-2718. Mới đây bà Ngọc Anh về nước tìm ông Tâm đề nghị giao xe hoặc trả lại tiền nhưng ông Tâm tránh mặt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tâm thừa nhận có nhận số tiền của bà Ngọc Anh nhưng theo ông, đó là tiền bà Ngọc Anh tặng để mua xe vì lúc đó hai người chuẩn bị làm đám cưới. Ông Tâm nói: “Do thấy tôi mỗi lần di chuyển đến các tụ điểm ca hát phải thuê xe nên Ngọc Anh mua xe cho tôi đi và xem như đó là một món quà.

Nếu nói Ngọc Anh nhờ tôi mua giùm là không đúng vì anh em họ hàng của cô ấy ở TP.HCM rất nhiều nhưng lại không nhờ mà nhờ một người cô ấy bảo là “chỉ mới quen” như tôi? Hơn nữa, những lần Ngọc Anh về nước chúng tôi dùng xe này đi lại và Ngọc Anh biết rất rõ chiếc xe do tôi đứng tên và không hề có ý kiến gì. Đến 1-7-2009, chúng tôi đã làm lễ cưới tại nhà hàng Sakê Thượng Hải”.

Đám cưới của bà Ngọc Anh và ông Tâm có sự chứng kiến của họ hàng cả hai bên và rất đông khách mời. Ông Tâm cho biết do điều kiện pháp lý chưa thuận lợi nên hai người chưa đăng ký kết hôn.

Ông Tâm cho biết sau khi bị bà Ngọc Anh tố cáo lên công an, ông Tâm chủ động liên lạc với bà Ngọc Anh với mong muốn giải quyết vụ việc có tình có nghĩa nhưng không được hồi âm. “Tài sản đã cho, tặng thì không được quyền lấy lại nhưng tôi sẵn sàng trả lại xe cho cô ấy với điều kiện phải rút đơn và công khai xin lỗi tôi” - ông Tâm nói.

Lời tòa soạn: Trang Pháp luật & cuộc sống có tham khảo ý kiến và được các luật sư cho biết vấn đề pháp lý xung quanh việc cho/đứng tên giùm tương tự câu chuyện trên đây rất lý thú. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong thời gian gần đây.

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên