25/02/2011 18:52 GMT+7

Khởi tố vụ án cảnh sát giao thông gây thương tích

V.T.
V.T.

TTO - Chiều 25-2, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Nha Trang xác nhận Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố vụ án “gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ” xảy ra ngày 24-4-2010 tại xã Vĩnh Phương, Nha Trang.

Viện Kiểm sát đốc thúc điều tra, khởi tốDựng lại hiện trường vụ CSGT truy đuổi gây trọng thương

nfBwPY9O.jpgPhóng to

Anh Nam bị đa chấn thương rất nguy kịch

Cùng quyết định khởi tố vụ án, cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, công an viên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh. Hồ sơ vụ án vừa được chuyển sang Viện Kiểm sát.

Tối 24-4-2010, anh Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi, bảo vệ tổng kho DFC ở xã Vĩnh Phương) chạy xe máy ra Quốc lộ 1A tìm mua bánh mì ăn tối, không đội mũ bảo hiểm.

Thấy vậy, thượng sĩ cảnh sát giao thông huyện Diên Khánh Vũ Văn Duy chở ông Hiếu rượt đuổi gắt gao, làm anh Nam ngã xe, chấn thương rất nguy kịch.

Sau nhiều tháng điều trị ở TP.HCM, giám định y khoa tỉnh Khánh Hòa kết luận: anh Nam bị đa chấn thương ở đầu, mặt, cổ... với 77% thương tật vĩnh viễn.

Sau tai nạn, Công an huyện Diên Khánh quyên góp nhiều đợt trong đơn vị được 42 triệu đồng, góp cùng gia đình lo chạy chữa cho anh Nam.

Gia đình anh Nam cho biết việc chạy chữa đến nay tốn hơn 150 triệu đồng và thương tật vẫn tái phát. Vụ việc không phức tạp nhưng điều tra quá lâu, với 3 lần dựng lại hiện trường.

Theo lời khai của các nhân chứng, anh Nam không chỉ bị thương do ngã xe, ông Duy và ông Hiếu có đánh anh.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên