25/11/2010 10:55 GMT+7

Y án sơ thẩm vụ hành hạ Hào Anh

PHƯƠNG NGUYÊN - QUANG VINH
PHƯƠNG NGUYÊN - QUANG VINH

TTO - Sáng 25-11, tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án cháu Hào Anh bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hành hạ. Thẩm phán Phạm Hùng Việt làm chủ tọa.

Myl2BFZq.jpgPhóng to
Hào Anh và mẹ tại phiên tòa xử phúc thẩm
XspUsXpe.jpg
grE4Fbaq.jpg
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm
Video clip "Y án cho cặp vợ chồng hành hạ Hào Anh" - Nguồn: TVO

Lúc 8g30, sau khi nghe chủ tọa công bố những hành vi tàn nhẫn của vợ chồng Giang - Thơm đối với cháu Hào Anh, Mã Ngọc Thơm đã khuỵ xuống vành móng ngựa, vẻ mệt mỏi. Cảnh sát bảo vệ phải dìu bị cáo về ghế ngồi để trả lời Hội đồng xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định cấp xét xử sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Bác đơn kháng cáo của các bị cáo, đề nghị giữ nguyên bản án tại phiên cấp sơ thẩm.

Bị cáo Giang khi trả lời đại diện Viện Kiểm sát cho rằng những lời khai tại cơ quan điều tra là trong tình trạng sức khỏe yếu, không được điều tra viên nói rõ quyền và nghĩa vụ.

Đại diện viện Viện Kiểm sát bác bỏ luận điều này và cho rằng bị cáo có đủ năng lực hành vi.

Trả lời chủ tọa, Giang vẫn không nhận tội và cho rằng những hành động của mình nhằm để dạy dỗ cháu Hào Anh. Việc đánh Hào Anh là do Hào Anh… hung dữ quá.

Đại diện Viện Kiểm sát nói những hành động của Giang là dã man, không thể chấp nhận được.

Bị cáo Thơm tại tòa cũng cho rằng mình không đánh 13 lần như bị kết tội trước đó mà chỉ đánh cháu Hào Anh có bốn lần; đồng thời thừa nhận mình có hành động đánh đập Hào Anh. Thơm xin tòa giảm nhẹ mức án cho mình để sớm trở về nuôi con nhỏ.

Trả lời Hội đồng xét xử, Hào Anh cho biết mình vẫn còn bị những thương tật hành hạ hàng ngày, chân đi bị sượng, mũi vẫn còn bị những di chứng do Thơm dùng ổ khóa đánh vào. Hiện những thương tật vẫn còn hằn rõ trên gương mặt Hào Anh.

Tại phiên tòa này, bị hại Hào Anh có lời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Lâm Lý Quỳnh (người làm công) vì Quỳnh chưa đủ 18 tuổi, thành thật khai báo và tham gia đánh Hào Anh ít hơn các bị cáo khác.

Trong phần bào chữa của mình cho Giang - Thơm, luật sư Huỳnh Cao Lực - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau nói Thơm bị tâm thần về nhân cách, đề nghị giám định lại; đồng thời giám định lại thương tật của cháu Hào Anh.

6c2NqY93.jpgPhóng to
Mã Ngọc Thơm xỉu tại tòa

Trong khi các luật sư đang tranh luận, lúc 10g07, Thơm đã ngã xỉu. Lực lượng y tế phải dìu ra ngoài. Tại hành lang bên ngoài phòng xử, Thơm bỗng nhiên hét to, la làng...

Mặc dù Giang một mực kêu oan, nhưng qua những chứng cứ, lời khai tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Giang kêu oan là không có đủ căn cứ để chấp nhận. Hào Anh không chỉ bị những vết thương trên thân thể mà còn bị những vết thương về tinh thần suốt cuộc đời. Tỉ lệ thương tật sau khi giám định xác định Hào Anh bị thương tật 66,83%, có đủ cơ sở để kết tội Giang - Thơm cố ý gây thương tích.

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cấp xét xử sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Bác đơn kháng cáo của các bị cáo, đề nghị giữ nguyên bản án tại phiên cấp sơ thẩm với vợ chồng Giang - Thơm là 23 năm tù.

PHƯƠNG NGUYÊN - QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên