13/09/2010 07:09 GMT+7

Đề nghị truy tố 3 bị can gian lận xăng

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Ngày 12-9, tin từ Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội kết thúc điều tra vụ án “lừa dối khách hàng” xảy ra tại cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Lộc (xóm 7, đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Tại kết luận điều tra, cơ quan công an đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố ba bị can gồm Nguyễn Thế Lộc (sinh 1956, trú tại phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), Nguyễn Tuấn Quang (sinh 1979), Hoàng Văn Quý (sinh 1979, đều ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “lừa dối khách hàng”.

Cây xăng Hoàng Xuân Lộc do ông Nguyễn Thế Lộc mua lại của doanh nghiệp tư nhân Đào Nguyên vào đầu năm 2008. Cuối năm 2009 có hai thanh niên đến chào mời ông Lộc mua và lắp thiết bị chip điện tử vào cột xăng.

Sau khi thỏa thuận, ông Lộc đồng ý mua thiết bị chip này với giá 9 triệu đồng để hai thanh niên lắp bảng mạch chip điện tử tại khu vực nhà kho, nối dây dẫn ra cột xăng số 2 để rút bớt xăng.

Ngày 27-7-2010, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang hành vi ăn bớt xăng như trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại cột bơm xăng số 2, số lượng xăng bán thiếu cho khách hàng có tỉ lệ 7,16% đối với bình chuẩn 10 lít và 7,28% đối với bình chuẩn 20 lít.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt của khách hàng gần 30.000 lít xăng từ ngày 1-3 đến 26-7-2010 với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 494 triệu đồng.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên