10/09/2010 14:33 GMT+7

Chém chị vợ, em rể lĩnh 7 năm tù

MINH DUYÊN
MINH DUYÊN

TTO - Sáng 10-9, tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Xuân Hải (26 tuổi) ngụ tại Xóm 1, xã Hưng Chính, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 104 Bộ luật hình sự.

b4C9V8Ap.jpgPhóng to
Bị cáo Ngô Xuân Hải trước vành móng ngựa - Ảnh: Minh Duyên

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước, vào năm 2009, Ngô Xuân Hải làm quen và kết hôn cùng với chị Nguyễn Thị Thanh Hòa (22 tuổi) ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Sau đó, Hải đưa vợ về Nghệ An sinh sống. Hai người đã có 1 con trai. Trong quá trình sống chung, do có mâu thuẫn vợ chồng, Hải thường xuyên đánh đập chị Hòa nên vào ngày mồng 4 tết âm lịch năm 2010, chị Hòa đã ẵm con bỏ nhà đi.

Ngô Xuân Hải cho rằng chị Hòa đưa con về ở nhà bố mẹ ruột, nên vào khoảng 15g45 ngày 30-3-2010, Hải vào Bình Định và tìm đến nhà cha vợ ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước để tìm vợ con.

Tuy nhiên, trước khi đến nhà ông Thanh, Hải đã ghé chợ ở ven đường Quốc lộ 1A mua một con dao mang theo người. Khi đến nhà ông Nguyễn Xuân Thanh, thấy nhà khóa cổng, Hải leo rào vào thì gặp chị vợ là Nguyễn Thị Thanh Huyền (chị em sinh đôi với vợ của Hải) đang ngồi chơi với bạn.

Hải đi khắp các phòng trong nhà tìm nhưng không thấy vợ con nên đến hỏi chị Huyền: “Con tao đâu?”. Chị Huyền trả lời không biết thì bị Hải rút con dao mang theo ra chém liên tiếp vào người 2 nhát, một nhát trúng bàn tay và một nhát trúng vào phần bắp tay trái dưới bả vai chị Huyền, khiến chị bị đứt vỡ xương 1/3 giữa cánh tay trái và 1/3 xương trụ tay trái, đứt cụt xương đốt bàn V, đứt lìa ngón V tay trái. Sau đó, Hải bỏ chạy khỏi hiện trường và ném con dao trên đường đi.

Chị Huyền đã được bà con địa phương và gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Theo Bản kết luận giám định Pháp y về thương tích số 136/2010/GĐPY ngày 29-4-2010 của Tổ chức giám định Pháp y tỉnh Bình Định, chị Huyền bị tổn hại sức khỏe là 45% tạm thời.

Tại phiên tòa xét xử công khai, nhận thấy bị cáo Ngô Xuân Hải hoàn toàn có khả năng nhận thức được hành vi dùng hung khí chém chị Huyền gây thương tích là vi phạm pháp luật, nhưng vì bản tính hung hăng, côn đồ, Hải đã bất chấp pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải mức án 7 năm tù giam căn cứ theo khoản 3, điều 104 Bộ luật hình sự.

MINH DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên