Hai bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội danh này là Nguyễn Văn Tám (nguyên cục phó Cục Thi hành án dân sự) và Lê Tấn Trung (nguyên trưởng phòng tổ chức - nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự).
Đề nghị truy tố hai cán bộ thi hành án dân sự Tiền GiangChánh án huyện bị tố cáo vòi tiền hối lộQuảng Nam: vòi tiền dân, chánh án huyện Phú Ninh bị cách chứcKhởi tố chánh án huyện Phú Ninh (Quảng Nam)Đề nghị truy tố nguyên chánh án TAND huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Phóng to |
| Bị cáo Nguyễn Văn Tám (ngồi bên trái) và Lê Tấn Trung (đứng) tại tòa - Ảnh: V.TR. |
Cùng bị triệu tập ra tòa còn có nhiều vị liên quan tới vụ án gồm: Trần Văn Tính (phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang), Phạm Văn Khiêm (giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp), Lê Anh Dũng (cục phó Cục Thi hành án dân sự), Nguyễn Văn Quyết (cục trưởng Cục Thi hành án dân sự). Tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xử lý hành chính những vị này vì hành vi vi phạm pháp luật chứ chưa đến mức xử lý hình sự.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2000 Cục Thi hành án dân sự Tiền Giang tổ chức bán đấu giá căn nhà số 17 Lộ Dừa, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy để thi hành án. Bà Cao Quế Hoa ở huyện Cai Lậy tham gia đấu giá và mua căn nhà này.
Tuy nhiên sau đó Cục Thi hành án dân sự và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá “lật lọng” không giao nhà cho bà Hoa mà cho ông Nguyễn Văn Thừa chuộc lại nhà.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông Tám và ông Trung đã cố ý không thực hiện đúng các quy định hiện hành mà thực hiện các quy định đã hết hiệu lực pháp luật và các công văn trao đổi nghiệp vụ mang tính chất tham khảo để ban hành quyết định trái pháp luật. Người soạn thảo quyết định (ban hành ngày 29-3-2001) cho chuộc lại nhà trái luật là ông Lê Tấn Trung, còn người ký là ông Lê Văn Tám.
Việc làm sai trái của hai bị cáo Tám và Trung đã dẫn đến việc bà Hoa khiếu nại gay gắt từ địa phương tới trung ương và kéo dài nhiều năm, đến mức UBND tỉnh Tiền Giang phải tạm ứng gần 800 triệu đồng để chuộc lại căn nhà này giao cho bà Hoa. Sau đó ông Tám và ông Trung bị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố.
Tuy nhiên tại tòa, cả hai bị cáo Tám và Trung đều một mực kêu oan, đồng thời khẳng định việc ra quyết định cho ông Thừa chuộc lại nhà năm 2001 là đúng. Bị cáo Tám đã đổ trách nhiệm này cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang vì đã có văn bản tham khảo cơ quan này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận