27/08/2010 08:24 GMT+7

Anh em Phương "linh hột" cùng lãnh án tử hình

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Ngày 26-8 tại Quảng Ninh, HĐXX sơ thẩm vụ án “giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm” xảy ra tại TP Móng Cái do nhóm của Phương “linh hột” cầm đầu gây ra đã tuyên án tử hình hai bị cáo Nguyễn Tiến Phương (53 tuổi, biệt danh Phương “linh hột”, giám đốc Công ty Quang Phát) và Nguyễn Tiến Chung (49 tuổi, em ruột Phương) cùng về tội giết người.

5dYN2pDU.jpgPhóng to
Phương “linh hột” - Ảnh: T.Q.

Bị can Bùi Hải Bài (48 tuổi, trú tại TP Móng Cái) bị tuyên án tù chung thân. Hai bị cáo Nhâm Đức Thông (52 tuổi), Phạm Văn Kiêm (58 tuổi, đều trú tại Móng Cái) cùng chịu mức án 4 năm tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Nguyễn Thế Cường (46 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị tuyên phạt 18 tháng tù giam do không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, các bị can khác gồm Vũ Ngọc Tuất, Nông Văn Môn, Vũ Huy Đô, Ty Tuấn Luân và Khổng Thanh Thu là nghi can tham gia đánh và bắn chết hai nạn nhân đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, Công ty Quang Phát của Nguyễn Tiến Phương chiếm độc quyền xuất khẩu hàng đông lạnh qua khu vực bến Lục Chắn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái). Cuối tháng 5-2009, anh Lê Hữu Vinh - phó giám đốc Công ty TNHH Hồng Công - có liên lạc với Phương “linh hột” để xin đi nhờ đường xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Phương “linh hột” không đồng ý, cự tuyệt đề nghị của anh Vinh.

Dù không được Phương “linh hột” đồng ý nhưng ngày 30-5-2009, anh Vinh cùng năm người khác là Lê Hồng Bàng, Hà Thanh Tùng, Đoàn Quyết Chiến, Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí (tức Sỹ) đi hai ôtô vào trạm biên phòng thuộc xã Hải Sơn xin xuất hàng qua biên giới tại bến Lục Chắn và được chấp thuận. Sau đó, anh Vinh để các anh Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí và Đoàn Quyết Chiến ở lại bến Lục Chắn chờ xuống hàng, số còn lại quay về TP Móng Cái.

Gần cuối giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Tiến Phương cùng với Bùi Hải Bài và Hà Quốc (một đối tượng người Trung Quốc) nhận được tin báo có người lạ mặt định xuất hàng qua bến Lục Chắn. Phương lập tức chỉ đạo Bùi Hải Bài cho đàn em lên “giải quyết”. Được Bài cho biết sự việc, Nguyễn Tiến Chung đi cùng Vũ Ngọc Tuất đến thẳng bến Lục Chắn, mang theo một khẩu súng ngắn màu trắng. Tuất còn điện thoại cho Nông Văn Môn, người điều hành “cửu vạn” tại bến Lục Lầm, yêu cầu đưa thêm người lên xử lý.

Đến hơn 17g, các nhóm của Phương “linh hột” hành hung anh Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí ở ngã ba Lục Chắn. Cả nhóm dùng gạch đá đập vào đầu anh Điệp và khi thấy anh Trí bỏ chạy thì Vũ Ngọc Tuất rút súng bắn làm anh Trí gục ngã. Sau đó, Tuất chỉ đạo đồng bọn đưa hai nạn nhân Điệp và Trí sang Đông Hưng (Trung Quốc). Đêm 30-5-2009, nhóm Nguyễn Tiến Chung và Vũ Ngọc Tuất đi đò sang Đông Hưng để tiếp tục đánh chết anh Trí, còn anh Điệp bị bọn chúng dùng băng dính bịt vào mũi, miệng tới khi chết hẳn. Chung đưa 20 vạn nhân dân tệ cho nhóm người Trung Quốc để thủ tiêu thi thể hai nạn nhân.

Ngày 23-10-2009, Công an TP Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc phát hiện thi thể anh Điệp tại huyện Thượng Tư. Riêng thi thể anh Trí đến nay vẫn chưa tìm thấy.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên