05/08/2010 17:22 GMT+7

Ba bị cáo hành hạ dã man cháu Hào Anh nộp đơn kháng cáo

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Ngày 5-8, ông Trương Thành Ký, chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết ba bị cáo trong vụ án hành hạ dã man cháu Hào Anh là Mã Ngọc Thơm, Huỳnh Thanh Giang và Lâm Lý Quỳnh đã nộp đơn kháng cáo.

Giang - Thơm cùng lãnh 23 năm tù

QepPhBiR.jpgPhóng to
Mã Ngọc Thơm (bìa phải) trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa ngày 29-6, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm bị phạt 23 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Hai bị cáo Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh bị phạt 1 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

Đơn kháng cáo của vợ chồng Giang - Thơm thừa nhận nhiều lần hành hạ Hào Anh nhưng không nghiêm trọng đến mức như quy kết trong cáo trạng của VKS và bản án sơ thẩm. Giang - Thơm cho rằng bản án tuyên như vậy là chưa khách quan và không đúng với bản chất sự việc vì bị cán bộ điều tra dụ dỗ, ép cung; lời khai của Hào Anh là không đúng sự thật…

Việc đánh cháu Hào Anh chỉ mang tính “dạy dỗ”. Còn bị cáo Quỳnh kháng cáo cho rằng đã thành thật khai báo, khắc phục hậu quả, phạm tội do xúi giục của vợ chồng Giang - Thơm và yêu cầu được giảm án. Riêng bị cáo Lưu Văn Khánh chưa có đơn kháng cáo.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên