04/07/2010 08:31 GMT+7

Cà Mau: khởi tố vụ án "xà xẻo" tiền chính sách ở Đầm Dơi

DUY KHANG
DUY KHANG

TTO - Chiều 3-7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng lao động-thương binh và xã hội huyện Đầm Dơi theo điều 278 Bộ Luật hình sự .

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi đang điều tra, củng cố chứng cứ để khởi tố các bị can có liên quan đến vụ án để xử lý theo pháp luật.

Qua thanh tra, Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau phát hiện hàng loạt cán bộ phụ trách công tác chi trả tiền chính sách ở nhiều xã trong huyện Đầm Dơi thi nhau xà xẻo tiền chính sách. Điển hình là ông Nguyễn Văn Phụng - cán bộ chi trả trợ cấp xã Tân Thuận - lập hồ sơ giả liệt sĩ Ngô Văn Đắng do bà Lý Thị Út đứng khai.

Qua xác minh, trên địa bàn xã không có ai tên Lý Thị Út là vợ của liệt sĩ Ngô Văn Đắng. Sau khi chi trả khống gần 20 triệu đồng, ông Võ Thanh Dân lên nhận nhiệm vụ thay Nguyễn Văn Phụng tiếp tục giả mạo chữ ký hồ sơ liệt sĩ Đắng, chiếm đoạt 26 triệu đồng. Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1-2001 đến tháng 6-2008, Võ Thanh Dân chiếm đoạt các khoản tiền trợ cấp liệt sĩ lên tới hơn 200 triệu đồng.

Tại xã Tân Đức, cán bộ chi trả trợ cấp là Hồ Minh Khẩn bị phát hiện chiếm đoạt tiền chính sách gần 50 triệu đồng. Ngay cả kế toán Phòng Lao động-thương binh và xã hội huyện Đầm Dơi là Trương Kim Hương cũng nhận trợ cấp khống hơn 50 triệu đồng từ hồ sơ thương binh, bệnh binh chuyển về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đó, Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi trên 616 triệu đồng trả lại ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Luyến - phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đầm Dơi. Theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, trong thời gian làm trưởng Phòng Nội vụ - lao động - thương binh và xã hội huyện Đầm Dơi, ông Luyến đã làm trái các nguyên tắc quản lý tài chính và ăn tiền chính sách với số tiền 75 triệu đồng.

DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên