28/06/2010 07:29 GMT+7

Mỗi trận World Cup, cá độ hàng chục triệu USD

G.MINH
G.MINH

TT - Theo ước tính của đại tá Nguyễn Chí Lễ - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), mỗi trận đấu tại Wolrd Cup các con bạc trên cả nước cá độ lên tới hàng chục triệu USD.

Cá độ mùa World Cụp

JMTYw2Rb.jpgPhóng to

Đại tá Nguyễn Chí Lễ - Ảnh: Minh Quang

Đại tá Nguyễn Chí Lễ cho biết:

- Từ đầu mùa World Cup 2010 đến nay, công an các địa phương đã bắt giữ một số vụ cá độ bóng đá, có vụ bắt 50 nghi phạm nhưng đều là những vụ nhỏ lẻ, chưa làm được vụ nào lớn.

TP.HCM: cá độ rầm rộ, bắt giữ “cò con”

Chưa có con số chính thức từ Công an TP.HCM về các vụ cá độ bóng đá bị triệt phá nhưng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đã có sáu tụ điểm bị triệt phá với hơn 100 đối tượng bị Công an TP bắt giữ từ ngày khai mạc World Cup (11-6) tới nay. Hầu hết các tụ điểm cá độ bóng đá đã bị triệt phá là những điểm cá độ bán công khai, tập trung tại các quán cà phê, nhà riêng với mức độ, tính chất tương đối nhỏ. Theo một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM, tổng số tiền trong các vụ cá độ bị lực lượng Công an TP triệt phá thời gian qua cũng chỉ tương đương số tiền của dân chơi có “số má” chơi trong một trận đấu. Vị cán bộ này khẳng định tình hình cá độ bóng đá hiện nay rất phức tạp, có nhiều đường dây cá độ bóng đá tầm cỡ lớn nhưng triệt phá được các đường dây này không đơn giản.

* Qua đánh giá tình hình, C45 xác định có những hình thức cá độ bóng đá nào, thưa đại tá?

- Sau gần 40 trận đấu, chúng tôi thống kê có ba phương thức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thứ nhất là cá độ ở các quán cà phê bóng đá, số tiền chỉ ở mức dưới 100 triệu đồng và mang tính chất cá nhân với cá nhân.

Thứ hai là nhóm những người có tiền như giám đốc, thành viên các công ty TNHH, chủ doanh nghiệp, doanh nhân tập hợp lại đánh “tài xỉu”, bắt độ ném biên, phạt góc, thẻ vàng, thẻ đỏ, số tiền có thể lên đến hàng tỉ đồng.

Thứ ba là các đường dây cá độ bóng đá lấy tài khoản, mật khẩu từ các nhà cái, cung cấp cho các đại lý, các con bạc để đánh chuyên nghiệp. Ở hình thức thứ ba này cũng là hình thức đánh lớn nhất, nhà cái nước ngoài như Anh, Pháp, Hong Kong, Macau, Thái Lan, Malaysia... cung cấp cho chủ ở VN, còn gọi là mạng tổng tài khoản và mật khẩu, trị giá khoảng 2 tỉ đồng đến 1 triệu USD.

Theo thống kê, bình quân mỗi trận đấu có khoảng 50.000 lượt truy cập từ VN vào các trang cá độ bóng đá, cá biệt có trận lên đến 72.000 lượt.

* Mặc dù nắm được những phương thức cá độ bóng đá như trên nhưng C45 và các địa phương vẫn chưa phá được các vụ án lớn?

- Đúng là chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc điều tra, bắt quả tang các vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Muốn đánh lớn phải nắm được sâu, rộng các đối tượng trong đường dây nhưng mình lại chưa nắm được, chỉ nghe và biết có đối tượng như thế. Ngay tại TP.HCM, tại một trung tâm phần mềm có những người chuyên nhận chuyển tin nhắn cá độ các trận đấu, có liên quan đến nhà cái ở nước ngoài, chúng tôi nắm được nhưng cũng chưa xử lý được.

Khó khăn thứ hai là việc các con bạc chuyển tiền qua ngân hàng, kể cả trong và ngoài nước nên cơ quan công an không có kỹ thuật, khó kiểm tra được hoạt động này. Thứ ba, ở các nước có nhà cái, đánh bạc được công nhận hợp pháp, trong khi tại VN là bất hợp pháp nên việc hợp tác với cảnh sát quốc tế hay các quốc gia này cũng không dễ dàng, nhất là khi chúng ta chưa ký kết các hiệp định về tương trợ tư pháp.

* Được biết, Cục C45 đang tham gia xây dựng đề án quản lý tổ chức đánh bạc, trong đó có nội dung cho phép cá độ bóng đá được hoạt động công khai. Đại tá có thể cho biết rõ hơn về đề án này?

- Về đề án này, từ trước năm 2006, Bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái đã có trình Chính phủ nhưng chưa được đồng ý. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện và đã trình Chính phủ xin ý kiến. Tại đề án này, một số nội dung về đánh bạc được đưa ra công khai, trong đó có việc cho phép thành lập trung tâm cá độ bóng đá, sẽ cấp phép kinh doanh cho các trung tâm này và thu thuế trên doanh thu của trung tâm cá độ. Hiện chúng ta đang có các casino tại những khách sạn lớn dành cho người nước ngoài đánh bạc, đây được coi như một thử nghiệm cho việc tiến tới thành lập các trung tâm cá độ phục vụ người VN.

* Như vậy, những đối tượng nào mới được thành lập trung tâm cá độ này và việc hợp pháp hóa hành vi cá độ bóng đá như vậy sẽ mang lại lợi ích gì?

- Về đối tượng thành lập trung tâm thì sẽ có quy định cụ thể nhưng chắc chắn là các đối tượng đủ điều kiện, kể cả cá nhân cũng có thể thành lập. Yêu cầu chính là anh phải đảm bảo năng lực về tài chính, am hiểu về kỹ thuật, có nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý trung tâm, bảo đảm an ninh trật tự.

Về mặt lợi ích, chúng ta có thể thấy rõ là Nhà nước sẽ thu được thuế, thu được tiền cho ngân sách, tiền vốn, tài sản trong nước được đảm bảo còn lại chứ không chảy ra nước ngoài hàng trăm triệu USD như hiện nay; thứ hai là có thể thực hiện quản lý xã hội tốt hơn, tỉ lệ phạm tội sẽ ít hơn. Khi các trung tâm này được hoạt động, cơ quan công an chỉ phải tham gia đảm bảo an ninh trật tự, dành thời gian cho việc điều tra, khám phá các hành vi đánh bạc trốn thuế chứ không phải tất cả mọi hành vi đánh bạc như hiện nay.

Ngoài ra, các trung tâm cá độ sinh ra cũng sẽ giúp du lịch phát triển, ngân hàng nước ngoài tham gia thanh toán tốt hơn trên thị trường VN...

* Xin cảm ơn đại tá.

G.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên