Phóng to |
| Theo các chuyên gia, voi rất khỏe nhưng chết trong tư thế ngủ và có bãi phân liền kề chứng tỏ voi bị mất khả năng tự vệ khi đường ruột không ổn định - Ảnh: H.Mi |
Tại cuộc họp, ông Trần Văn Mùi, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên - di tích Vĩnh Cửu cho hay: “Đến nay đã có 7 con voi rừng bị chết. Ngoại trừ một con voi chết do lội suối, 6 con còn lại bị chết trong thời gian ngắn đều có khả năng bị đầu độc”.
Theo ông Mùi, con voi đực nhỏ chết ngày 27-5-2010 vừa qua không giẫy giụa, lưỡi còn tím và trong bao tử chứa nhiều xoài, mì, mít. Voi rất khôn nhưng có lẽ đó là chất độc không mùi vị nên voi không tránh được.
Do đó, nếu không điều tra nguyên nhân, làm rõ các trường hợp voi chết thì khoảng 10 con voi rừng còn lại cũng có khả năng tiếp tục bị giết khi có người ngoài tác động vào dân để mua lông voi, mua ngà.
Ông Lê Việt Dũng, chi cục phó chi cục kiểm lâm Đồng Nai cũng đưa ra hai giải thiết: Khả năng người dân phun xịt thuốc lên vườn cây, voi vào vô tình ăn nên xảy ra ngộ độc. Mặt khác, voi chết nhanh như vừa qua cũng có thể do voi bị cài một loại thuốc cực độc.
Đại tá Nguyễn Phi Hùng nói vụ việc voi chết liên tục ở quanh khu bảo tồn là vấn đề rất nghiêm trọng. Không quyết tâm điều tra vụ voi chết thì các loài thú quý hiếm khác sẽ tiếp tục bị sát hại.
Ông Hùng cũng đặt vấn đề: liệu hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật vào cây trái có đủ làm chết voi hay đối tượng nào đó tìm cách sát hại đàn voi cần bảo tồn? Ông yêu cầu lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng kiểm lâm và khu bảo tồn khẩn trương nhanh chóng làm sáng tỏ vụ voi chết bất thường.
Tin bài liên quan:
Xin đừng man rợ và thờ ơLàm rõ nguyên nhân voi chếtCó khả năng voi chết do bị đầu độcVoi rừng lại bị hạ sát Thêm 3 voi rừng bị chếtĐiều tra khởi tố vụ án giết voi rừng ở Quảng Nam Thêm một voi rừng chết chưa rõ nguyên nhân

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận