16/03/2010 19:55 GMT+7

Xử đường dây ma túy lớn nhất Thái Nguyên: đề nghị 3 án tử hình, 7 án chung thân

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Sáng 16-3, phiên tòa xét xử đường dây buôn bán ma túy lớn nhất tỉnh Thái Nguyên do bị cáo Nguyễn Văn Đua cầm đầu bước vào phần tranh tụng. Mở đầu phiên tranh tụng, đại diện Viện KSND tỉnh Thái Nguyên giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo và đề nghị mức án.

Xét xử đường dây buôn bán ma túy lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

DD4nw83q.jpgPhóng to
Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: M.Quang

Theo công tố viên, việc truy tố 29 bị cáo trong vụ án này là chính xác, đúng người, đúng tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh. Do đó, đại diện Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị HĐXX tuyên phạt ba bị cáo mức án tử hình và bảy bị cáo mức án chung thân.

Các bị cáo bị đề nghị tuyên tử hình gồm có Nguyễn Văn Đua (SN 1967 - bị cáo buộc mua bán 20 bánh heroin), Lê Đức May (SN 1972 - bị cáo buộc mua bán 21 bánh heroin) và Nguyễn Thị Hảo (SN 1973 - bị cáo buộc tham gia mua bán 29 bánh heroin).

Các bị cáo bị đề nghị tuyên phạt mức án chung thân gồm Bùi Thị Bích Phượng (SN 1962, bị cáo buộc mua bán trái phép 18 bánh heroin), Nguyễn Thanh Bình (bị cáo buộc đã giúp vợ là bị cáo Phượng mua bán trái phép 18 bánh heroin), Vũ Thị Xuyến (SN 1950, mẹ bị cáo Hảo, bị cáo buộc đồng phạm mua bán 11 bánh heroin), Nguyễn Đăng Bình (em trai bị cáo Hảo - SN 1976, bị cáo buộc tham gia mua bán 8 bánh và 7 cây heroin), Lê Thị Mơ (SN 1968, bị cáo buộc mua bán 7 bánh heroin), Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1961, bị cáo buộc mua bán 8 bánh và 1 cây heroin), Nguyễn Đăng Lập (SN 1959 - chồng bị cáo Thủy, bị cáo buộc mua bán 8 bánh và 8 cây heroin).

Các bị cáo còn lại trong nhóm tội phạm liên quan đến ma túy bị đề nghị mức án cao nhất 20 năm tù, thấp nhất từ 7-8 năm tù. Riêng bị cáo Nguyên Công Viễn (chồng bị cáo Mơ) tuy chỉ bị đề nghị mức hình phạt 20 năm tù nhưng sẽ phải tổng hợp với mức án tử hình của TAND tỉnh Sơn La. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo trong nhóm tội danh trên bị phạt bổ sung từ 10 triệu -300 triệu đồng.

Trong nhóm tội phạm liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ, bị đề nghị mức án cao nhất là bị cáo Lê Trung Tiến (SN 1954, nguyên kiểm sát viên VKSND tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị từ 7-8 năm tù.

Bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất là Đinh Thị Hòa (SN 1955, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên), từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cũng trong bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đã chuyển khung hình phạt với mức án đề nghị nhẹ hơn khung hình phạt truy tố tại cáo trạng đối với bị cáo Lương Tuấn Anh (SN 1967, nguyên điều tra viên Công an tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, bị cáo Tuấn Anh bị đề nghị 4-5 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Anh Dũng (SN 1958, nguyên phó phòng PC17 Công an Thái Nguyên) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù.

Ngay sau khi công tố viên luận tội và đề nghị án phạt, các luật sư bào chữa đã nêu quan điểm bào chữa của mình. Hầu hết đều đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Phiên tòa tiếp tục phần tranh luận trước khi tòa nghị án.

Dự kiến ngày 29-3, HĐXX sẽ tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên